Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội duy trì lợi thế răn đe chiến lược trước Mỹ - Hàn, với kho tên lửa đạn đạo và hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
Ông Putin cho biết Nga sẽ tăng cường sức mạnh cho bộ ba răn đe hạt nhân, bổ sung nhiều loại tên lửa mới cho lục quân và hải quân.
Ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động dường như để chuẩn bị cho đợt hạ thủy tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tại nhà máy Sinpo của Triều Tiên.
Truyền thông Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công mẫu tên lửa đạn đạo mới và nhỏ hơn từ tàu ngầm.
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc phóng thành công một tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng hai quả đạn.
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho, trở thành nước đầu tiên không có vũ khí hạt nhân làm được điều này.
Tên lửa Pukguksong-5 mới của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 3.000 km, cho phép tàu ngầm nước này tập kích đảo Guam từ vùng biển gần bờ.
Hai mẫu tên lửa mới thuộc dòng Hwasong và Pukguksong, với kích thước lớn chưa từng có, xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 10/10 tại Bình Nhưỡng.
Tư lệnh không quân Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể sớm thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trong bối cảnh đàm phán với Mỹ đình trệ.
Quỹ đạo phẳng của quả đạn Trident II cho thấy nó có thể mang đầu đạn hạng nhẹ, chuyên đối phó với lá chắn tên lửa đối phương.
Bình Nhưỡng sẽ cần nhiều năm để hoàn thiện tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukguksong-3 trước khi đưa vào biên chế, quan chức Hàn Quốc nói.
Triều Tiên muốn phô diễn tiềm lực trước đàm phán với Mỹ và thể hiện sự cứng rắn với các nước láng giềng khi phóng thử Pukguksong-3.
Tên lửa Triều Tiên phóng thử hôm 2/10 mang được đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn khoảng 2.000 km, bao trùm toàn bộ lãnh thổ Nhật và Hàn Quốc.
Quả đạn Pukguksong-3 được bắn với góc cao, bay được 450 km và đạt độ cao tối đa 910 km trong cuộc thử nghiệm hôm 2/10.
Trump nói các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng sẽ diễn ra theo kế hoạch, bất chấp vụ phóng tên lửa đạn đạo từ lòng biển của Triều Tiên.
Triều Tiên dường như đã khai hỏa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trong vụ thử sáng nay, theo quân đội Hàn Quốc.
Trung Quốc cho rằng đợt thử tên lửa JL-3 phóng từ tàu ngầm không nhằm vào quốc gia nào, chỉ phục vụ mục đích phòng thủ.
Việc tiếp tục chế tạo tàu ngầm Sinpo-C và tên lửa Pukkuksong-3 cho thấy Triều Tiên vẫn muốn sở hữu năng lực răn đe hạt nhân tin cậy.
Việc chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa Bulava cho thấy công nghiệp quốc phòng Nga đã đạt tiến bộ sau hàng chục năm khó khăn.
Hình ảnh vệ tinh chụp một sà lan nửa nổi nửa chìm thứ hai của Triều Tiên có thể là dấu hiệu cho thấy nước này đang thúc đẩy phát triển chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.