Chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất vừa công bố cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục yếu đi trong tháng 5.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, các cảnh báo về thiếu điện đã được đưa ra cách đây vài năm, trước khi diễn ra dịch Covid-19.
Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh cắt điện hàng loạt và tăng nhập than, trong khi Đức hạn chế xuất khẩu điện và tận dụng điện hạt nhân.
Khu vực dùng đồng euro (eurozone) được xác định là suy thoái nhẹ sau khi tăng trưởng âm hai quý liên tiếp do giá năng lượng tăng vọt trong mùa đông năm ngoái.
Ngân hàng Thế giới (World Bank) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 2,1%, nhưng cho rằng tình hình vẫn đang bấp bênh.
Thay vì làm "rung chuyển" thế giới như kỳ vọng ban đầu, kinh tế Trung Quốc hậu Covid được Economist mô tả là "lung lay".
Hơn một năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tăng lãi suất, hệ quả suy thoái mà nhiều người lo sợ vẫn chưa tới.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết giới chức Trung Quốc đã đề nghị các ngân hàng lớn nhất nước giảm lãi suất lần thứ hai trong chưa đầy một năm.
Ủy ban Kinh tế đề nghị chỉ áp dụng khoản vay đặc biệt, lãi suất 0% với ngân hàng có sự cố rút tiền hàng loạt hoặc có nguy cơ đổ vỡ.
Tuần này, CEO Tesla, Starbucks và JPMorgan đều có mặt tại Trung Quốc, trong bối cảnh nước này mở cửa trở lại sau gần 3 năm đại dịch.
Tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên sản lượng điện mặt trời vượt qua nhiệt điện than ở châu Âu, dù cao điểm hè chưa đến.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) hôm nay họp trong bối cảnh giá dầu biến động và nhu cầu thế giới thiếu chắc chắn.
Dù Quốc hội Mỹ đã thông qua thỏa thuận vào phút chót để ngăn nước này vỡ nợ, Fitch vẫn giữ nước này trong diện theo dõi hạ bậc.
Mức sinh toàn cầu đang giảm có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế không nhỏ do thiếu hụt lao động, khả năng đổi mới sáng tạo.
Giá cả tại châu Âu tăng chậm lại trong tháng 5, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sớm dừng nâng lãi suất.
Do quan hệ tài chính và thương mại chặt chẽ nên việc USD tăng giá hay Fed nâng lãi suất tác động đến châu Âu có khi còn lớn hơn tại Mỹ.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, bộ, ngành cứ trao đổi lòng vòng, đến khi giải quyết được, doanh nghiệp đã "gần đất xa trời".
Người trẻ Trung Quốc đổ về nông thôn làm việc ngày càng nhiều trong bối cảnh thất nghiệp tại thành thị tiếp tục tăng, còn lượng sinh viên tốt nghiệp kỷ lục.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết tăng trưởng kinh tế quý II của thành phố dự báo đạt 5,87%, tính chung nửa đầu năm ước tăng 3,55%.
Vũ Hán - thành phố lớn nhất ở miền trung Trung Quốc - vừa công khai yêu cầu hàng trăm công ty địa phương trả nợ cho chính quyền.