Bệnh sởi đang trở lại, cách phòng ngừa hiệu quả thế nào, khi nào nên tiêm vaccine... được chuyên gia giải thích và hướng dẫn.
Nhiều phụ nữ dự định có bầu song chưa tiêm vaccine vì cho rằng sởi chỉ nhiễm ở trẻ em, điều này có thể khiến tăng nguy cơ mắc và biến chứng khi mang thai.
Virus sởi tấn công tế bào miễn dịch, sau đó phát tán khắp cơ thể, có thể ngăn chặn nhờ tiêm vaccine phòng ngừa.
Từ đầu tháng 1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 98 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó đã có 30 ca dương tính với sởi.
Sau 4 ngày sốt cao, con gái 13 tháng tuổi của chị Tân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt đầu nổi ban khắp người. Đến lúc này chị mới biết con bị sởi chứ không phải sốt virus thông thường.
Trong số gần 50 trẻ bị sởi đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương có đến 27 bé dưới 9 tháng tuổi - chưa đến tuổi tiêm chủng.
Con vừa khỏi viêm phế quản phổi được 2 ngày lại lên cơn sốt cao, chị Bích nghĩ do bệnh cũ tái phát nên mua thuốc cho bé uống nhưng tình trạng ngày càng nặng. Mùng 4 Tết, chị cho con nhập viện vì sởi và biến chứng viêm phổi.
Sau hai ngày sốt, bé Lâm Quang ở Bình Phước mê man, có lúc ngưng thở. Phải mất 4 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhi 13 tháng tuổi mới dần hồi phục.
Hai tháng trở lại đây, số trẻ phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng từ 1.400 lên 1.700 dẫn đến tình trạng 3-4 trẻ phải nằm ghép một giường.
Do người dân có kinh nghiệm tắm bằng hạt mùi để tránh được bệnh sởi, giá mặt hàng này trong 2 ngày đổ lại đây được chào giá tới 220.000-300.000 đồng mỗi kg, tăng gấp 2-3 lần ngày thường.
"Người lớn chưa tiêm sởi, khi nhiễm virus có thể lây cho trẻ. Mẹ chưa tiêm phòng, chưa bị sởi thì con cũng dễ mắc bệnh này trước 9 tháng tuổi", chuyên gia bệnh truyền nhiễm khuyến cáo.
Trên thế giới trước khi có văcxin, hằng năm bệnh sởi gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong. Đến nay, sởi vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.
Số trẻ nhập viện đang ở mức báo động, chưa kể đến lượng phụ huynh và người nhà bệnh nhi vào viện chăm sóc khiến việc lây lan bệnh càng trở nên nguy hiểm.
Hàng trăm người ôm con chen lấn trước các trung tâm y tế Hà Nội. Nhiều bà mẹ bức xúc khi nhận được thông báo hết văcxin sởi.
Xuân Lan, Jennifer Phạm, Phạm Quỳnh Anh, Lưu Hương Giang, Đan Lê... đều lo lắng cho các "thiên thần nhí" nhà mình trước căn bệnh nguy hiểm đang bùng phát.
Tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, cha mẹ các bệnh nhi mắc sởi nhiều lúc không giữ được bình tĩnh. Các thầy thuốc tại đây đang làm việc hết công suất. Thực hiện: Hà Lê.
Hơn 2 ngày kêu gọi, anh Minh và chị Lan (Hà Nội) nhận gần 500 triệu đồng ủng hộ. Họ mua máy thở và máy bơm tiêm điện tặng cho 3 bệnh viện có nhiều người trị sởi.
Dịch sởi bùng phát, các bác sĩ phải làm liên tục suốt 28 tiếng không chợp mắt. Bác sĩ điều trị buồng thay vì tối đa 8 trẻ một ngày, giờ phải theo dõi tới 20-30 trẻ. Việc nhiều đến mức cả ngày có khi không kịp uống nước...
Từ cuối tuần trước, chị Nhã (Thanh Nhàn, Hà Nội) đã đưa hai con, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ gần 2 tuổi về Việt Trì ở với ông bà nội, vì lo lắng con có thể bị lây sởi.
Dịch sởi xuất hiện sau 3 tháng khiến 119 trẻ tử vong, chủ yếu tại Bệnh viện Nhi trung ương.