Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga ở Crimea, sau khi thông báo sắp tập kích bán đảo này.
Các cựu phi công Mỹ cảnh báo nếu Ukraine nhận tiêm kích F-16, chi phí vận hành sẽ rất cao, trong khi rủi ro từ tên lửa phòng không Nga quá lớn.
Thủ đô Moskva được bố trí nhiều lớp phòng không để đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay cỡ lớn, nhưng khó đối phó UAV cỡ nhỏ.
Nga có thể tập kích Kiev ồ ạt bằng nhiều loại vũ khí tầm xa từ nhiều hướng, buộc hệ thống Patriot khai hỏa và để lộ trận địa trước tên lửa Kinzhal.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Mỹ muốn tiếp cận hệ thống S-400 nước này mua của Nga để nghiên cứu, nhưng bị từ chối.
Tổng thống Lukashenko thông báo quân đội Belarus đã vận hành các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander và phòng không S-400 do Nga sản xuất.
Bộ trưởng Quốc phòng Akar nói rằng hệ thống phòng không S-400 Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai và sẵn sàng chiến đấu nếu xuất hiện "mối đe dọa".
Nguồn cung từ bên ngoài cùng lượng chip tích trữ và kho vũ khí chiến lược giúp Nga có thể liên tục bổ sung tên lửa trong chiến sự với Ukraine.
Reuters cho hay tập đoàn tên lửa MMZ Avangard của Nga sử dụng thiết bị do công ty Extreme Networks của Mỹ cung cấp, bất chấp lệnh cấm của Washington.
Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga dùng tổ hợp phòng không tầm xa như S-300 và S-400 tập kích mục tiêu mặt đất ở Ukraine vì thiếu tên lửa chuyên dụng.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này bắn rơi một tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine tại tỉnh Donetsk, vùng Donbass.
Quân đội Nga thông báo tổ hợp tên lửa S-400 bắn hạ trực thăng Mi-8 Ukraine sau khi nó "xâm nhập không phận và tấn công nhà dân" ở miền tây nước này.
Quan chức Ấn Độ nói 5 hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga sẽ triển khai ở vùng trọng yếu để đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc.
Ấn Độ sắp hoàn thành quá trình đặt hệ thống S-400 đầu tiên tại Punjab, bang giáp Pakistan và nằm không xa biên giới với Trung Quốc.
Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ tìm cách cản trở thương vụ bán tên lửa S-400 cho Ấn Độ, nhưng khẳng định hợp đồng vẫn thực hiện theo kế hoạch.
Nga bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 cho Ấn Độ, bất chấp cảnh báo trừng phạt từ Mỹ.
Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tính đòi bồi thường khi bị Mỹ loại ra khỏi chương trình phát triển tiêm kích F-35 do mua tên lửa S-400.
Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố nước này có kế hoạch mua số vũ khí trị giá một tỷ USD từ Nga, trong đó có tên lửa phòng không S-400.
Thứ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng tên lửa phòng không Bavar-373, vốn được coi là bản lai giữa S-300 Nga và SM-1 Mỹ, vượt trội hệ thống S-400.
Tên lửa S-400 Nga huấn luyện phòng không tại bán đảo Crimea cùng thời điểm cuộc diễn tập Sea Breeze 2021 của NATO diễn ra tại Ukraine.