Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử ngày 19/11 về cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.
Ninh BìnhNguyễn Thanh Trung, Giám đốc Công ty Chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên, bị cáo buộc thổi phồng công dụng nhiều loại thực phẩm chức năng, lừa hàng nghìn người.
Cục phó Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, thậm chí áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông.
Công chúng không thể 'nhắm mắt làm ngơ' sai phạm của người nổi tiếng chỉ vì họ có fan đông, livestream triệu view, từng làm điều tốt trong quá khứ.
Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm Cao Việt Hoàng vi phạm quy định quảng cáo, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, khuyên người tiêu dùng không mua.
Tôi kiểm hàng thấy bất ổn nên không nhận, chủ shop cự nự: 'Em bán hàng giống với quảng cáo'.
Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đề xuất quy định siết chặt hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội của người nổi tiếng.
Đồng NaiCảnh sát xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Đoàn Di Băng quảng cáo, bán ra thị trường.
Tha thứ, nương tay cho kẻ gieo rắc tội ác đặc biệt nghiêm trọng như sản xuất thuốc giả có thể là tàn nhẫn với những nạn nhân vô tội.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc đề xuất bổ sung chế tài, tăng mức xử phạt hành chính đối với nghệ sĩ và người nổi tiếng lợi dụng uy tín cá nhân để quảng cáo sai sự thật.
Thực phẩm giả, thuốc giả... là những thứ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe giống nòi, có đáng được thay thế án phạt tử hình bằng tù chung thân?
Đại biểu Tao Văn Giót cho rằng hành vi sản xuất thực phẩm, thuốc giả có phạm vi tác động lớn, ảnh hưởng dài lâu đến sức khỏe "không khác gì giết người âm thầm".
Thành ngữ này thường được dùng trong hoạt động buôn bán, kinh doanh để nói về những người làm ăn dối trá, chuyên lừa bịp người khác.
Đại biểu Trần Khánh Thu đề nghị người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm liên đới, bồi thường cho khách hàng nếu quảng cáo sai sự thật.
Bộ Công an yêu cầu người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi quảng cáo, không được thông tin sai sự thật, thổi phồng tính năng.
Nhiều "ngôi sao mạng" có hàng triệu người theo dõi đã bị khóa tài khoản, phạt tiền, thậm chí nhận án tù vì hành vi "giả nghèo khổ" lừa gạt lòng tin của người xem, quảng cáo sai sự thật.
MỹCông ty của nữ diễn viên nổi tiếng Gwyneth Paltrow bị công tố 10 quận kiện vì quảng cáo sai về viên đá hình quả trứng có tác dụng "cân bằng nội tiết tố, tăng cực khoái, điều hòa kinh nguyệt".
Bạn có đoán được câu tục ngữ này trong 10 giây không?
Nếu không có người tự đi kiểm định kẹo Kera thì sự thật có bị phơi bày, còn bao nhiêu sản phẩm trên thị trường không đúng như quảng cáo?
Niềm tin vào người nổi tiếng bán hàng lấn át tư duy phản biện của người tiêu dùng.