Những quyết sách ban đầu của Biden, cùng thái độ cứng rắn của nội các mới, dường như khiến Trung Quốc tiêu tan hy vọng "phá băng" quan hệ.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói quan hệ Washington - Bắc Kinh "quan trọng nhất", song phản đối chính sách Tân Cương của Trung Quốc.
Một tuần sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Biden đã gửi nhiều thông điệp tới Trung Quốc, cảnh báo chủ nghĩa bành trướng của nước này.
Thái độ ôn hòa trong cuộc điện đàm Mỹ - Trung gần đây cho thấy thương mại là lĩnh vực duy nhất có thể cứu vớt quan hệ rạn nứt.
Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố "gã khổng lồ" viễn thông Trung Quốc sẽ chuyển hướng đầu tư sang Nga sau lệnh trừng phạt của Mỹ.
Washington thông báo lập sáng kiến kinh tế mới với Đài Loan và công bố hai bức điện mật dưới thời tổng thống Reagan trong đó có "sáu bảo đảm" dành cho hòn đảo.
Bắc Kinh cáo buộc Washington "áp bức" các công ty của nước này, sau khi Lầu Năm Góc xác định 11 doanh nghiệp được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn.
Mỹ kết án 18 tháng tù với giáo sư Trung Quốc Hao Zhang, sau khi ông này nhận tội đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế.
Tháng trước, sau khi vài tờ báo nói Biden có ý rút lại đòn thuế của Trump với hàng hóa Trung Quốc, phụ tá của ông vội vã cải chính.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo đưa ra "phản ứng thích hợp" sau khi Mỹ siết hạn chế với nhân viên ngoại giao nước này.
Tháng 8/2001, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách chủ tịch Ủy Đối Ngoại Thượng viện Mỹ, Joe Biden đã tới Bắc Đới Hà, Trung Quốc.
Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện tố Bộ trưởng Tư pháp Barr nói dối khi cho rằng nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cử cao hơn Nga.
Trump tiếp tục nêu ý tưởng tách kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc, cho rằng Washington sẽ không mất hàng tỷ USD nếu không làm ăn với Bắc Kinh.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố Mỹ "đàn áp" khi hủy visa của hơn 1.000 sinh viên, nhà nghiên cứu nước này và cảnh báo sẽ đáp trả.
Bắc Kinh nói Microsoft "gây rối", "bịa đặt" sau khi hãng này thông báo đã ngăn các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, nhằm can thiệp bầu cử Mỹ.
Trung Quốc tuyên bố áp hạn chế với nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở Đại lục, Hong Kong để đáp trả động thái của Washington.
Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Mỹ nên "quản lý tốt hơn" công việc nội bộ của mình và ngừng can thiệp "quá xa" vào vấn đề nước khác.
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi cộng đồng khoa học khắc phục những điểm yếu đang "bóp nghẹt" Trung Quốc, nhất là sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad sẽ từ chức sau hơn ba năm ở Bắc Kinh, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.
Trump nói sẽ xem xét để hành động sau khi WTO ra phán quyết Mỹ vi phạm quy tắc quốc tế trong các đòn thuế áp với Trung Quốc.