Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập ban đêm trên biển Hoa Đông và Biển Đông, trong lúc lực lượng Mỹ tăng cường hoạt động tại khu vực.
Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, sau khi Bắc Kinh tuyên bố tổ chức diễn tập hơn một tuần trên Biển Đông.
Trung Quốc ngần ngại điều quân giúp Kazakhstan trong bạo loạn, dường như vì lo ngại đi ngược lại tuyên bố không can thiệp xung đột nước khác.
Cảnh sát Hong Kong cho biết sẽ thay kiểu đi điều lệnh của Anh bằng kiểu của quân đội Trung Quốc để các sĩ quan "thể hiện lòng yêu nước".
Quân đội Trung Quốc tổ chức ba cuộc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông, xung quanh đảo Hải Nam từ ngày 15/12.
Giới chức tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc tính xây căn cứ quân sự ven Đại Tây Dương tại Guinea Xích đạo, ngoài cơ sở đã có ở Djibuti.
Hải quân Trung Quốc sở hữu nhiều chiến hạm nhất thế giới, song đối mặt thách thức về chi phí duy trì lực lượng và cạnh tranh công nghệ.
Quân đội Trung Quốc cắt giảm khoảng 300.000 nhân sự, động thái được đánh giá nhằm tinh giản lực lượng trong nỗ lực hiện đại hóa.
Quân đội Trung Quốc điều 27 máy bay, trong đó có 5 oanh tạc cơ chiến lược, áp sát Đài Loan sau khi nhóm nghị sĩ Mỹ thăm hòn đảo.
Binh sĩ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật bằng vũ khí chính xác chuyên tác chiến trên độ cao lớn ở dãy núi gần biên giới với Ấn Độ.
Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật một tuần trên biển Hoa Đông ngay sau khi đợt huấn luyện ở Biển Đông kết thúc.
Quân đội Trung Quốc tuyên bố đủ khả năng "nghiền nát" bất cứ nỗ lực nào đòi ly khai đảo Đài Loan với đại lục.
Tư lệnh lục quân Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc điều lượng lớn binh sĩ tới biên giới, buộc nước này triển khai lực lượng tương ứng tới đối phó.
Quân đội Trung Quốc ngày 2/10 điều 39 máy bay gồm tiêm kích và trinh sát cơ áp sát Đài Loan, phá kỷ lục một ngày trước đó.
Trung Quốc điều 22 tiêm kích, hai oanh tạc cơ chiến lược và một máy bay tuần thám tiến vào vùng nhận dạng phòng không của đảo Đài Loan.
Hãng Norinco trưng bày loạt súng trường, trung liên nội địa tại triển lãm Chu Hải, thu hút hàng nghìn khách tham quan tới gian hàng.
Phó tư lệnh không quân Trung Quốc khẳng định nước này đủ năng lực và tự tin để bảo vệ mình, đồng thời hẹn gặp Mỹ trên bầu trời nếu không sợ hãi.
Quân đội Trung Quốc cho 14 tiêm kích, hai oanh tạc cơ chiến lược và ba trinh sát cơ tiến vào vùng nhận dạng phòng không của đảo Đài Loan.
Nikkei cho rằng tinh thần binh sĩ thấp là điểm yếu khiến Trung Quốc phải tăng đầu đạn tên lửa hạt nhân và tăng tỷ lệ sinh để bù đắp.
Trung Quốc điều 8 tiêm kích, 2 trinh sát cơ tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, sau khi hòn đảo muốn tăng chi tiêu quân sự.