Họ mở lại điểm cân để thu mua cuối vụ tại Lục Ngạn (Bắc Giang) với mức giá khoảng 10.000 đồng mỗi kg, rẻ bằng một phần ba trước đây.
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội có thể được hoàn thiện để kịp đầu năm sau phục vụ việc xuất khẩu nông sản sang Mỹ và các nước khác, góp phần giảm chi phí đáng kể so với hiện nay.
Theo lãnh đạo tỉnh, riêng doanh thu vải tươi đạt hơn 2.700 tỷ đồng, các dịch vụ phụ trợ là 1.700 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên tiêu thụ nội địa cao hơn xuất khẩu.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, Tom Vilsak đánh giá Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hứa hẹn mở rộng cánh cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, đơn cử sắp có xoài, vú sữa đang đàm phán chen chân vào Mỹ.
Bán 100 kg vải thiều cho Trung Quốc, người nông dân được 1,7 triệu, còn thương lái Việt chỉ trả gần 1,1 triệu, trong khi đó để ra trái vải ngon thì tốn rất nhiều công sức.
Với số lượng dự kiến tiêu thụ, miền Nam tiếp tục là thị trường tiêu thụ vải lớn nhất cả nước.
Thanh long vào Nhật có giá 200.000 đồng/kg, xoài 100.000 đồng một trái, tía tô 700 đồng mỗi lá... nếu lọt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Chiều nay (8/6), Vietnam Airlines lần đầu tiên bố trí riêng một máy bay thân rộng Boeing 787-9 chỉ chở vải thiều đi TP HCM.
Đến ngày 11/6, Bắc Giang cơ bản tiêu thụ hết vải thiểu chín sớm và đã đắt đầu thu hoạch được 10% vải chính vụ.
Hiện sản lượng tiệu thụ vải thiều Bắc Giang, Hải Dương tại thị trường nội địa chiếm 70% thay vì 50% như mọi năm, theo Bộ Công Thương.
Sở Công Thương Bắc Giang vừa cho biết ước đạt doanh thu gần 6.727 tỷ đồng từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ, gần bằng cả vụ năm ngoái.