Ngày 5/9, hàng trăm người dân Hà Nội xách túi đựng chai nhựa, giấy, sắt thép đến trụ sở UBND quận Đống Đa ở 59C phố Hoàng Cầu để đổi quà tặng.
Khó phân loại rác tại nguồn, người dân sẽ đổ trộm nơi công cộng... là những lo ngại của các chuyên gia khi thu phí rác thải theo khối lượng.
Nguyên thứ trưởng Môi trường Hàn Quốc cho rằng nếu khởi động từ bây giờ, Việt Nam có thể thu phí rác thải theo khối lượng trong 5 năm tới.
Tôi là tác giả bài: "Băn khoăn chuyện đổ rác". Tôi thực sự hạnh phúc khi nhận được bình luận của mọi người.
Tôi sinh ra ở vùng quê, việc đổ rác ngày xưa dễ hơn một chút. Rau dư thì cho gà cho cá, thức ăn thừa cho chó, cho lợn; còn lại ủ phân bón ruộng.
Thay vì phân loại rác theo ba nhóm: hữu cơ, vô cơ và tái chế như hiện nay, sắp tới việc phân chia chỉ còn hai loại: rác tái chế và rác thải còn lại.
TP HCM dự kiến xây dựng hai nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Củ Chi với tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, xử lý được 4.000 tấn rác mỗi ngày.
Một vấn đề cơ bản là xử lý rác thải còn chưa giải quyết nổi, thì việc hô hào 'cách mạng nhiều chấm không' chỉ là 'nói cho sang miệng'.
Ở các bệnh viện có 4 thùng rác màu xanh, vàng, trắng, đen để phân loại chất thải y tế thông thường, lây nhiễm, nguy hại...
Mỗi ngày ở Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó nhiều nhất là TP HCM với gần 9.000 tấn.
'Cái gì có thể tái chế (ve chai, nhôm, nhựa...) được công nhân vệ sinh tự giác phân loại riêng, chỗ còn lại được đem đổ cả vào bãi rác'.
Ở Osaka, rác đã phân loại và đốt trở thành vật liệu xây dựng để cải tạo đất và làm đường, nhiệt lượng phát sinh dùng để sản xuất điện.
Điều đầu tiên nhiều du khách để ý khi đến Nhật Bản là quá ít thùng rác nơi công cộng, khiến họ lúng túng không biết nên vứt ở đâu.
Các gia đình và doanh nghiệp ở Thượng Hải phải phân loại rác từ ngày 1/7 trong nỗ lực giảm phương pháp chôn lấp, tiêu hủy rác.
Công ty Mỹ chế tạo mẫu robot được trang bị hệ thống thị giác tinh vi và hai cánh tay máy để phân loại rác nhanh chóng.
Robot RoCycle được trang bị bàn tay với các cảm biến hiện đại giúp phân biệt đồ vật làm từ chất liệu khác nhau.
Các nhà nghiên cứu vô cùng sửng sốt khi phát hiện 40 kg rác thải nhựa trong bụng một con cá voi chết mắc cạn ở bờ biển Philippines.
Phần lớn trong số hơn 20 người được VnExpress khảo sát nhanh ủng hộ quy định này, tuy nhiên đa số đều chưa biết tin cụ thể.
Tôi thấy chủ trương của TP HCM rất tốt nhưng người dân làm sao có thể thi hành khi chỉ có 3 ngày chuẩn bị?
Từ 24/11, các hộ dân phải phân rác thành 3 loại (hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại) và chuyển giao đúng nhóm.