Hủ tiếu, xôi cadé, sủi cảo... là những món ăn quen thuộc của người Hoa được nhiều người Sài Gòn ưa thích.
Mỗi ngày rằm tháng bảy, gia đình bà Tạ Hương (người Hoa) đều cúng và rải hơn chục triệu đồng cho "cô hồn" để mong làm ăn phát đạt
Khu vực quận 5 với nét văn hóa đặc sắc của người Hoa là điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn cho du khách khi đến Sài Gòn.
Chiều 11/2, hàng nghìn người dân Sài Gòn đổ ra đường để tham gia lễ hội đường phố lớn nhất trong năm của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn.
Từ ngày 15/11, chợ Bình Tây (Chợ Lớn mới) ở quận 6, TP HCM, tạm ngưng hoạt động trong một năm để nâng cấp, sửa chữa toàn diện.
Cảnh sát đột kích khu người Hoa trong một chợ ở Morocco, sau khi có tin đồn rằng các cửa hàng ở đây bán búp bê tình dục - thứ bị cấm tại quốc gia Hồi giáo này.
Khi bẻ bánh làm đôi, nhân trứng sữa sẽ chảy ra, kích thích khướu giác lẫn vị giác của người thưởng thức.
7 tô mì phục vụ khách có mùi vị chế biến khác nhau như mì vịt sốt tiêu đen, xá xíu dầu hào, phá lấu hoặc bò nấm sa tế.
Chùa bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa được xây dựng ở Sài Gòn vào năm 1760.
Hủ tiếu Nam Vang là một món ăn bình dị của người miền Nam, đem tới cho thực khách một hương vị có sự kết hợp tinh tế của ẩm thực Hoa và Campuchia.
Mì sụa được làm từ đậu nành, cọng mì có màu vàng óng và lớn hơn các loại mì khác, được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm Sóc Trăng.
Từ năm 1978 đến nay, ông Võ Văn Rạng trung thành với nghề đóng sách. Những quyển sách cũ, mới qua tay ông đều được khoác vẻ ngoài tươm tất với sự nâng niu, trân quý.
Sợi mì nhỏ, dai mềm, trộn nước sốt ngọt ngọt ăn kèm với thịt heo, xí quách là gợi ý cho thực khách Sài Gòn khi chọn món bữa trưa.
Hủ tiếu sa tế, hủ tiếu hồ hay hủ tiếu cá là nhưng món ít gặp trên phố Sài Gòn nhưng khi đã có dịp thưởng thức bạn sẽ bị cuốn hút và muốn thưởng thức thêm.
Lễ hội đường phố Chingay ở Singapore hôm qua diễn ra hoành tráng với sự tham gia của 70.000 tình nguyện viên, diễn viên, cùng sự xuất hiện của một con ngựa rơm cao tới 8 m.
Xôi cadé có thành phần chính là xôi và lòng đỏ trứng gà, là đặc sản của người Hoa rất được ưa thích ở Sài Gòn.
“Làm việc 16 tiếng một ngày là chuyện bình thường. Làm việc giúp chúng tôi thêm vững vàng giữa thời buổi khủng hoảng kinh tế”, Jiajia Wang, 24 tuổi, lý giải về sự thành công của người Trung Quốc ở Tây Ban Nha.
Biểu diễn lân sư rồng, ca kịch… là những hoạt động nổi bật trong ngày hội của người Hoa ở TP HCM.
Chiếc bánh có hình thù độc đáo kèm màu sắc sặc sỡ được người Hoa mua về cúng trong dịp đón năm mới Âm lịch.
Chiều 19/2, hàng nghìn người dân Sài Gòn đổ ra đường mừng Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn.