Ông Trần Quốc Tuấn, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong quản lý, để các quỹ tín dụng vỡ nợ gây thất thoát 1.352 tỷ.
Đợt phát hành tín phiếu gần đây bắt đầu đáo hạn từ hôm nay, với lượng tiền được đẩy lại hệ thống ở mức 10.000-20.000 tỷ mỗi phiên, chưa tính lượng phát hành mới.
Ủy ban Kinh tế cho rằng cuối năm ngoái điều hành tín dụng chậm, còn nhiều bất cập nhưng Thống đốc giải thích khi đó Ngân hàng Nhà nước buộc ưu tiên thanh khoản.
Ngân hàng Nhà nước gợi ý các nhà băng cân nhắc hợp tác với nhiều hơn một doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đa dạng sản phẩm, thay vì phân phối độc quyền.
Giám đốc LPBank chi nhánh Bắc Ninh nói ngân hàng đã giảm lãi suất ở tất cả kênh đến mức không thể giảm thêm.
Nhà nước đã hút về 90.000 tỷ đồng lượng tiền không lưu thông sau 6 phiên liên tiếp chào thầu tín phiếu.
Chủ trương cơ cấu lại Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ xem xét, quyết định sau khi đánh giá, rà soát.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng sở hữu chéo ngân hàng khó có thể xử lý triệt để chỉ bằng một quy định, mà phải nằm ở nhiều luật, chính sách, lĩnh vực khác.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát, bỏ các quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản tại Thông tư 06 trước 25/8.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng được giao nhiệm vụ giảm 1,5-2% lãi suất khoản vay cũ và mới.
Ông Đào Minh Tú nói ngân hàng vẫn dư tiền trong kho và sẽ giảm thêm lãi suất nhưng "chính sách tín dụng không phải đôi đũa thần" giải quyết mọi vấn đề.
Hơn 4,3 tỷ USD kiều hối chảy về thành phố trong nửa đầu năm, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2013-2017 khi thẩm định, phê duyệt tái cơ cấu các nhà băng.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ tiếp hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các nhà băng lên gần chạm mức trần cả năm 14%.
Có 24 dự án nhà ở xã hội được công bố và một số nhà băng bắt đầu cho vay gói 120.000 tỷ, theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.
Nhiều doanh nghiệp không muốn vay vốn, số khác có nhu cầu lại không đủ điều kiện khiến tín dụng 6 tháng qua mới tăng 3,3%, mức thấp nhất nhiều năm.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất kết nối trực tiếp với dữ liệu dân cư nhưng theo Bộ Công an cần phải chờ pháp lý về kho dữ liệu dùng chung.
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng xuống 4,75% một năm.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói, cuối năm ngoái, dù không muốn vẫn phải chấp nhận mặt bằng lãi suất cao, không nới "room" để ưu tiên an toàn hệ thống.
Để gỡ khó cho doanh nghiệp về dòng tiền, Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính tìm cách đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng - VAT.