Mề đay là tình trạng phát ban da, biểu hiện dưới dạng các vết sưng hoặc sần đỏ gây ngứa, khó chịu hoặc đau đớn.
Hà NộiBệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City đạt chứng chỉ UCARE, khẳng định năng lực chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh mề đay theo tiêu chuẩn quốc tế GA2LEN.
Da ngứa nhiều, phát ban đỏ, viêm loét, có sợi ngoằn ngoèo dưới da, nổi mụn nước… là các dấu hiệu thường gặp do nhiễm ký sinh trùng, giun sán.
Nhiều người nổi mề đay thường mua thuốc giải độc gan uống vì cho rằng nguyên nhân do gan quá tải, suy giảm chức năng, thực tế điều này có đúng.
Mề đay là tình trạng da phát ban, xảy ra khi cơ thể phản ứng với chất gây dị ứng trong thực phẩm, hóa chất, khói bụi khi thay đổi môi trường sống.
Nhiều người bị ngứa, nổi mề đay sau khi ăn cơm, cá, dưa muối, đậu phộng; có trường hợp sốc phản vệ mà không biết bị dị ứng thức ăn thường ngày.
TP HCMAnh Tuấn, 22 tuổi, bị mề đay 12 năm nay, vào mùa nắng nóng bệnh nặng thêm, ngứa dữ dội, vùng da khuỷu tay chân và quanh bụng dày cộm.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận 50-70 lượt khám các bệnh da liễu liên quan thời tiết nắng nóng, chiếm khoảng 70% tổng lượt khám mỗi ngày.
Tôi uống rượu xong hay nổi mề đay khắp người, nhất là vùng ngực, bụng, gây ngứa, khó chịu. Tại sao xảy ra tình trạng này, có phải bệnh không? (Minh Đức, Hưng Yên)
Mề đay, dị ứng, viêm da tiếp xúc là những nguyên nhân gây nổi mẩn đỏ trên da, khiến người bệnh khó chịu.
Người bị nổi mề đay nên tắm rửa sạch bằng nước có nhiệt độ phù hợp, tránh để chất dị ứng và vi khuẩn gây tổn thương, nhiễm trùng da.
Mề đay thường xuất hiện ở trẻ em, phụ nữ mang thai và sau sinh, gây ngứa, đỏ da và có thể tái phát nhiều lần ảnh hưởng đến đời sống.
Có nhiều cách trị nổi mề đay tại nhà như tránh tiếp xúc với các yếu tố gây nổi mề đay, dùng thuốc không kê đơn, dung dịch giảm ngứa, bổ sung vitamin…
Bệnh mề đay được chẩn đoán thông qua một số xét nghiệm da, xét nghiệm máu để xác định kháng thể IgE.
Mề đay là tình trạng da phát ban, biểu hiện đặc trưng với các nốt sần và ngứa, thường nổi ở mặt, hai cánh tay, cổ, chân, mông.
Tôi mắc Covid-19 và bị nổi rất nhiều mề đay, ngứa, uống thuốc không bớt mà càng lan rộng. Chữa như thế nào? (Nguyễn Thanh Hoa, Đồng Nai)
Tế bào gan hoại tử, suy giảm chức năng, lâu ngày gây nổi mề đay, mẩn ngứa… có thể do ăn thực phẩm nhiễm độc, rượu bia, lối sống thiếu lành mạnh.
Nổi mẩn ngứa, mề đay, nôn ói, tiêu chảy… sau khi uống sữa là những biểu hiện thường gặp của trẻ bị dị ứng đạm sữa bò.
Bạn có thể kiểm tra phản ứng trên da hoặc xét nghiệm máu tìm kháng thể chống lại protein trong cá ngừ.
Quá khó chịu vì nổi mề đay và sẩn ngứa khắp người, chị Summer Bostock (Australia) phải đẻ mổ ở tuần thai thứ 37.