Quan chức Nga đang giám sát tiến độ chế tạo máy bay Su-35 cho Trung Quốc, bảo đảm bàn giao những chiếc đầu tiên vào cuối năm nay.
Phi công cố lái chiếc tiêm kích Harrier đang bốc cháy tới chỗ trống trên sân bay ở Afghanistan rồi mới bật dù vào phút chót.
Nhóm vận động viên đeo động cơ phản lực cá nhân có màn thể hiện ấn tượng cùng phi đội tiêm kích trình diễn Pháp ở độ cao hơn một km.
Chính phủ Israel vừa đặt mua thêm 17 máy bay F-35A, nâng tổng số tiêm kích F-35 nước này sẽ sở hữu lên 50 chiếc.
Chiếc máy bay CF-18 của Không quân Canada bị rơi khi huấn luyện tại bãi thử vũ khí, phi công không kịp nhảy dù thoát ra ngoài.
Tiêm kích tàng hình Mitsubishi X-2 do Nhật chế tạo bay thử nghiệm cùng chiến đấu cơ F-16 để kiểm tra tính năng khí động học.
Dòng Su-15 có nhiệm vụ đánh chặn các máy bay tối tân của Mỹ, nhưng không ít lần bắn rơi cả máy bay chở khách xâm phạm không phận Liên Xô.
Với nhiều tính năng ưu việt, F-22 Rapor là tiêm kích duy nhất giúp Mỹ duy trì ưu thế trên không trong bối cảnh vị thế bá chủ bầu trời đang bị đe dọa.
Số hiệu và dải phản quang trên đuôi tiêm kích tàng hình J-20 cho thấy loại máy bay hiện đại này nhiều khả năng đã được biên chế vào không quân Trung Quốc.
Su-30SM được trang bị nhiều thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại, đang đảm nhận nhiệm vụ hộ tống các máy bay ném bom của Nga tại Syria.
Chiếc tiêm kích Sea Harrier của Hải quân Anh bay lạc hướng và buộc phải hạ cánh xuống tàu chở hàng, khiến Anh phải bồi thường khoản tiền lớn.
Mặc dù sở hữu nhiều tính năng ưu việt, F-20 Tigershark vẫn đánh mất cơ hội trở thành mẫu tiêm kích xuất khẩu nhiều nhất của Mỹ.
Một tiêm kích F-14 của hải quân Mỹ đã vô tình bắn hạ chiếc F-4 đồng đội trong bài huấn luyện bảo vệ tàu sân bay vào năm 1987.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nói bóng gió về việc thay thế dòng F-35 tối tân bằng tiêm kích thế hệ 4 F/A-18E/F Super Hornet.
Tờ People's Daily cho rằng một khi tiêm kích tàng hình J-20 được biên chế, Su-35 Nga sẽ giảm giá trị tại thị trường Trung Quốc.
Công nghệ điều khiển điện tử (fly-by-wire) với nhiều kênh dự phòng bảo đảm phi công luôn kiểm soát được Su-35, ngay cả khi tiêm kích bị hư hỏng nặng.
Động cơ của Su-35 Nga được hàn chết và phủ lớp chống soi quét, khiến chuyên gia Trung Quốc không thể nắm được công nghệ quan trọng nhất của máy bay.
Dù đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp quốc phòng, Bắc Kinh vẫn sẽ phải trông chờ vào vũ khí Nga, đặc biệt là công nghệ chế tạo động cơ phản lực.
Không quân Mỹ sử dụng một chiếc Su-27P do Nga sản xuất để huấn luyện không chiến cho các máy bay F-16D trên bầu trời bang Nevada.
Với tầm hoạt động lớn, tốc độ cao, P-51 là chìa khóa trong chiến lược tập kích ném bom Đức của phe Đồng minh trong Thế chiến II.