Solar Orbiter, tàu nghiên cứu Mặt Trời do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và NASA vận hành, vừa đối mặt với một vụ phun trào vật chất mạnh.
Sao Mộc sẽ tiến đến vị trí đối diện Mặt Trời vào ngày 26/9, đồng thời cũng trở nên gần và sáng nhất khi quan sát từ Trái Đất.
Chuyển động hỗn loạn của plasma trên Mặt Trời khiến từ trường tích tụ và giải phóng năng lượng, tạo ra nhiều loại thời tiết không gian.
IsraelNhà máy điện Mặt Trời tập trung Ashalim trông giống đốm sáng tí hon trong ảnh chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ban ngày.
Hình ảnh rõ nét nhất về ngôi sao R136a1 giúp các nhà nghiên cứu đưa ra ước tính chính xác hơn về khối lượng của nó.
Hệ thống kính viễn vọng nghiên cứu Mặt Trời lớn nhất thế giới gồm 313 đĩa ăng-ten, mỗi chiếc có đường kính 6 m, xếp thành vòng tròn khổng lồ.
Có rất nhiều ngôi sao trôi dạt trong vũ trụ và nếu một trong số đó lao về phía Mặt Trời, đó sẽ là ngày tàn của sự sống.
Gió Mặt Trời với vận tốc 2,16 triệu km/h lao vào từ trường Trái Đất hôm 7/8, hoàn toàn nằm ngoài dự báo của các chuyên gia.
Mỗi năm, Trái Đất trôi xa khỏi Mặt Trời khoảng vài cm do sự mất khối lượng của Mặt Trời và các lực tác động.
Tiểu hành tinh 2022 OE2 với đường kính 170 - 380 m đang bay về phía Trái Đất với khoảng cách gần nhất dự kiến là 5,15 triệu km.
Sức công phá của tất cả bom hạt nhân trên thế giới rất khủng khiếp, nhưng vẫn chưa đủ để gây ra tác động đáng kể đối với Mặt Trời.
Vệ tinh châu Âu Alpha vừa phải điều chỉnh quỹ đạo để tránh thời tiết không gian khắc nghiệt, vừa phải tránh một mảnh rác vũ trụ đang bay tới.
Kính viễn vọng cực mạnh phóng vào không gian trong mùa thu năm nay sẽ bắt đầu nhiệm vụ 4 năm nhằm chụp ảnh Mặt Trời trong giai đoạn hoạt động mạnh.
Một vết nứt xuất hiện trong từ trường Trái Đất hôm 7/7 và duy trì trạng thái hở suốt 14 tiếng, tạo ra luồng gió mạnh và hiện tượng cực quang.
Trái Đất sẽ đi vào điểm xa nhất trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời vào chiều 4/7 ở khoảng cách 152,1 triệu km.
Đài quan sát Động lực học Mặt Trời của NASA bắt được khoảnh khắc Mặt Trăng đi qua phía trước Mặt Trời hôm 29/6.
Nhiếp ảnh gia thiên văn người Mỹ hôm 21/6 phát hiện một vòng xoắn plasma khổng lồ phun ra từ bề mặt Mặt Trời, vươn cao hơn 19.000 km.
Bức xạ mạnh từ Mặt Trời có thể khiến sao chổi 323P/SOHO phân rã và phát triển thêm một chiếc đuôi bụi dài.
Nếu Mặt Trời của chúng ta trở thành ngôi sao xanh khổng lồ, nhiệt độ và bức xạ cực tím của nó sẽ hủy diệt sự sống trên Trái Đất.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ảnh chụp một trong những ngọn lửa mặt trời mạnh nhất năm 2022 vào hôm 3/5.