Từ 11h đến gần 14h ngày 11/9 bầu trời Hà Nội xuất hiện quầng sáng bao quanh Mặt Trời.
"Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây ở độ cao cách mặt đất khoảng 6-7 km. Tia sáng mặt trời bị khúc xạ và tán xạ bởi những tinh thể băng li ti cấu tạo nên đám mây và tạo nên một quầng sáng hình tròn, màu sắc như cầu vồng", ông Nguyễn Đức Phường, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết.Từ 11h đến gần 14h ngày 11/9 bầu trời Hà Nội xuất hiện quầng sáng bao quanh Mặt Trời.
"Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây ở độ cao cách mặt đất khoảng 6-7 km. Tia sáng mặt trời bị khúc xạ và tán xạ bởi những tinh thể băng li ti cấu tạo nên đám mây và tạo nên một quầng sáng hình tròn, màu sắc như cầu vồng", ông Nguyễn Đức Phường, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết.Đây là lần đầu hiện tượng này xuất hiện tại Hà Nội trong năm qua. Khi ánh mặt trời chiếu vào, những tinh thể băng này sẽ tán sắc ánh sáng của Mặt Trời sau khi khúc xạ mạnh tạo thành vòng tròn với đầy đủ màu sắc giống cầu vồng bao xung quanh.
Bức ảnh chụp lúc 11h20 tại Khu nhà cao tầng của bán đảo Linh Đàm.
Đây là lần đầu hiện tượng này xuất hiện tại Hà Nội trong năm qua. Khi ánh mặt trời chiếu vào, những tinh thể băng này sẽ tán sắc ánh sáng của Mặt Trời sau khi khúc xạ mạnh tạo thành vòng tròn với đầy đủ màu sắc giống cầu vồng bao xung quanh.
Bức ảnh chụp lúc 11h20 tại Khu nhà cao tầng của bán đảo Linh Đàm.
Quầng sáng tạo hình rõ nét bảy màu như cầu vồng. Theo nhà nghiên cứu về thiên văn vũ trụ, sự xuất hiện hiện tượng này là dấu hiệu dự báo sắp có mưa hoặc lượng nước ở thượng quyển gia tăng.
Quầng sáng tạo hình rõ nét bảy màu như cầu vồng. Theo nhà nghiên cứu về thiên văn vũ trụ, sự xuất hiện hiện tượng này là dấu hiệu dự báo sắp có mưa hoặc lượng nước ở thượng quyển gia tăng.
Ảnh chụp tại số 159 Minh Khai trên đỉnh cột điện cao áp.
Đứa trẻ chơi bóng bay lúc trưa tại sân chung cư của một khu đô thị thuộc quận Hoàng Mai.
Quầng mặt trời dưới chân cầu vượt Vành đai 2, vào thời điểm này Mặt Trời gần vuông góc với mặt đất.
Mặt Trời tỏa sáng trên đỉnh một biểu tượng của khu đô thị ở đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).
12h, đám mây đen kéo đến che khuất một phần quầng sáng bên trên đường dẫn lên cầu Chương Dương.
Tại Nhà Hát Lớn, mây đen bao phủ hơn 30 phút khiến một phần quầng sáng bị che khuất. 12h35 Mặt Trời ló dạng, quầng sáng mở rộng và mờ dần.
Tại Nhà Hát Lớn, mây đen bao phủ hơn 30 phút khiến một phần quầng sáng bị che khuất. 12h35 Mặt Trời ló dạng, quầng sáng mở rộng và mờ dần.
Một phần quầng sáng biến mất trên bầu trời và mở dần khi nắng nóng đạt đỉnh lúc 13h.
Ngọc Thành