Các tay súng có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua xả súng vào một khách sạn hạng sang ở Libya, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, trước khi tự sát bằng lựu đạn.
Tình hình chiến sự tại Libya có thể làm gián đoạn nguồn cung từ nước này trong năm 2015, đẩy giá dầu lên cao.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đặt các trại huấn luyện ở đông Libya và quân đội Mỹ đang giám sát chặt chẽ hoạt động của chúng.
Tổng thống Barack Obama là người đã chấm dứt hai cuộc chiến tranh lớn của Mỹ ở Trung Đông, nhưng cũng là một trong những lãnh đạo tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhất dưới nhiều hình thức khác nhau tại 7 nước Hồi giáo.
Giới chức tình báo Mỹ đang lo ngại về nguy cơ khủng bố kiểu 11/9, sau khi 11 máy bay thương mại biến mất khỏi sân bay quốc tế Tripoli ở Libya.
Một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Libya tuyên bố là đã chiếm tư dinh ngoại giao của đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tripoli, dù các quan chức Mỹ chưa xác nhận vụ việc.
Phiến quân Hồi giáo "Bình minh Libya" mời phóng viên hãng thông tấn nước ngoài đến tham quan khu dinh thự ngoại giao phụ cận đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli, nơi nhóm này hiện kiểm soát.
Một đoạn video được đăng lên YouTube cho thấy những người đàn ông, có thể là phiến quân Hồi giáo vây quanh bể bơi trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở Tripoli, Libya.
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mới đây bí mật triển khai máy bay ném bom phiến quân ở Libya, khiến Mỹ giận dữ.
Một chiếc thuyền chở gần 200 người bị chìm ngoài khơi nước này, hầu hết nạn nhân vẫn mất tích.
Những lao động Việt Nam cuối cùng tại Libya đã rời khỏi khu vực đang xảy ra chiến sự và đến nơi an toàn, trong khi các cơ quan chức năng nỗ lực đưa họ về nước.
Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chính phủ cùng doanh nghiệp cử lao động Việt Nam sang Libya sẵn sàng đưa toàn bộ lao động Việt Nam về nước nếu tính hình tại quốc gia Bắc Phi này diễn biến theo chiều hướng xấu.
Tại những nơi cách xa khu vực xung đột tại Libya, lao động Việt Nam sẽ được di chuyển theo 3 hướng chính bằng đường bộ, hàng không, thủy về biên giới Ai Cập, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Ngoại giao hôm qua cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Libya đang theo dõi sát tình hình và cung cấp hai đường dây nóng để kịp thời đưa lao động Việt Nam về nước khi cần thiết.
Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thường kỳ Chính phủ tháng 7 sáng nay, Thủ tướng yêu cầu có phương án đảm bảo an toàn cho người Việt Nam đang lao động tại Libya.
Các nước như Mỹ, Pháp, Canada đều yêu cầu công dân lập tức rời khỏi Libya do tình hình chiến sự ở quốc gia này ngày càng căng thẳng.
Hiện có hơn 1.500 lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya, trong đó có hơn 200 người làm việc tại Tripoli và Benghazi, nơi có tình trạng an ninh bất ổn.
Thị trường đón nhận nhiều tin tức đẩy giá nhiên liệu đi lên như Trung Quốc tăng trưởng nhanh, bất ổn leo thang tại Libya và tồn kho dầu Mỹ giảm.
Giá dầu WTI và Brent đều giảm mạnh trước triển vọng lạc quan về nguồn cung toàn cầu.
Biểu tình tại Libya khiến một cảng xuất khẩu dầu vừa mới hoạt động trở lại buộc phải đóng cửa.