Theo Reuters, quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đang rà lại những phe đang kiểm soát các mỏ dầu, đường ống, tuyến vận tải và cơ sở hạ tầng khác ở những nơi dễ bị tấn công, trong đó có Libya và bán đảo Sinai, Ai Cập.
"Chúng đang tìm kiếm những mỏ dầu khác ở Libya và những nơi khác. Chúng ta phải phòng ngừa", quan chức này nói. Mỹ ước tính IS từng thu lời 40 triệu USD một tháng từ dầu mỏ. Tại Syria, IS đang chiếm giữ 80% các mỏ dầu và khí đốt.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích, nhiều tuyến đường vận tải dầu, xe chở dầu của IS bị triệt phá. Mỹ gần đây cũng bắt đầu nhắm mục tiêu tấn công các xe tải chở dầu, gây thiệt hại cho nguồn tài chính của IS.
"Chi phí cho các hoạt động của IS đã tăng lên, và khả năng chi trả thì giảm xuống", quan chức này nói. Dầu thô liên tục sụt giá trong thời gian gần đây. Kể từ tháng 6/2014 đến nay, giá dầu thế giới đã giảm hơn 50%.
Giá dầu thấp có thể là con dao hai lưỡi trong cuộc chiến chống IS. Một mặt, nó làm giảm lợi nhuận của IS ở Syria, nhưng mặt khác, nó lại khiến các công ty khai thác dầu buộc phải sa thải công nhân, biến họ thành kẻ thất nghiệp và trở thành mục tiêu dễ bị IS chiêu mộ.
Hồng Hạnh