Tàu hải quân thuộc một số quốc gia châu Âu hôm qua giải cứu hàng nghìn người di cư bị mắc kẹt trên biển Địa Trung Hải.
Liên Hợp Quốc hôm nay xác nhận 800 người chết trong vụ chìm tàu ngoài khơi Libya cuối tuần trước, đồng nghĩa với việc đây là thảm họa di cư tồi tệ nhất ở Địa Trung Hải.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua tung lên mạng một đoạn video cho thấy chúng bắn chết và chặt đầu 30 người theo đạo Cơ đốc gốc Ethiopia ở Libya.
Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gọi những người theo Thiên chúa giáo là "kẻ xâm lăng" đang tìm cách giết hại những người theo đạo Hồi sau đó hành quyết chặt đầu 15 người trên bãi biển và bắn vào đầu một nhóm 15 người khác.
Khoảng 700 người có thể đã thiệt mạng, sau khi một chiếc thuyền chở người di cư lật úp trong đêm ngoài khơi Libya.
Khoảng 400 người tị nạn có thể đã chết đuối sau khi con tàu chở họ bị lật ở ngoài khơi Libya.
Các tay súng được cho là thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), hôm nay nã đạn vào Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Tripoli, Libya, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương.
Các phiến quân trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giao tranh dữ dội với các lực lượng đối lập ở Libya tại hai thành phố lớn Sirte và Benghazi.
Một trong những chỉ huy trên chiến trường của Nhà nước Hồi giáo, kẻ đang bị Tunisia truy nã gắt gao, thiệt mạng khi đang chiến đấu ở Libya.
Libya đang xin phép Liên Hiệp Quốc cho phép nhập nhiều xe tăng, chiến đấu cơ và các vũ khí khác để đẩy lui các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang mở rộng hoạt động ở đây.
"Ước gì tôi ở bên cạnh họ vào lúc đó", một người sống sót nói về những tín đồ Ai Cập theo Cơ đốc giáo bị IS bắt và sau đó chặt đầu tại Libya với nỗi day dứt, đớn đau.
Các chuyên gia nhận định rằng đoạn video cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu 21 con tin Ai Cập tại bãi biển có thể được thực hiện trong nhà và được thêm hậu cảnh vào sau, nhằm che giấu địa bàn thật của nhóm.
Các chiến binh tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) giết chết 42 người trong vụ đánh bom xe tự sát ở đông Libya, nhằm trả đũa cho các cuộc không kích của Ai Cập.
Các phiến quân ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa chiếm giữ trường đại học ở thành phố Sirte, Libya, một tuần sau khi chúng chiếm đài phát thanh và một số trụ sở của chính quyền địa phương.
Lá thư do kẻ liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) viết cho thấy nhóm cực đoan đang lên kế hoạch lợi dụng những điểm thuận lợi về vị trí địa lý của Libya để dùng nước này như một "cửa ngõ", tấn công vào miền nam châu Âu.
Các chiến đấu cơ F-16 vừa không kích những mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya, một ngày sau khi nhóm này tung video chặt đầu hơn hai chục công dân Ai Cập.
Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video dường như cho thấy cảnh chặt đầu tập thể 21 người Ai Cập theo Cơ đốc giáo, trên bờ biển gần thủ đô của Libya.
Nhà Trắng hôm qua lên án "vụ giết người hèn hạ" của phiến quân Nhà nước Hồi giáo, sau khi 21 người Ai Cập bị chặt đầu tại Libya.
Một quan chức Libya hôm qua cảnh báo Nhà nước Hồi giáo (IS) đang xâm lấn theo cấp số nhân sang nước này và kêu gọi một cách tiếp cận quốc tế mới để đối phó với mối đe dọa của chúng.
Các tay súng có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua xả súng vào một khách sạn hạng sang ở Libya, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, trước khi tự sát bằng lựu đạn.