Nhiều trẻ em bóc bao, đếm tiền ngay khi nhận; phụ huynh thì áp lực phải cân đối số được nhận và số đi mừng. Theo chuyên gia giáo dục, mệnh giá trong bao ngày càng được quan tâm hơn ý nghĩa vốn có của tục lì xì.
Nam thanh niên phải ngậm ngùi xếp hàng đợi đến lượt nhận lì xì của mẹ sau ba cún cưng.
Trung QuốcMột cụ bà sống tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây để dành tiền lì xì cho các cháu lên tới 800 nghìn tệ (hơn 2,8 tỷ đồng).
Khách nước ngoài yêu thích quốc phục của Việt Nam, một số cho rằng áo dài mang lại cảm giác quý phái, hoàng tộc.
Cậu bé mở hết các bao lì xì vừa nhận và la lớn: “ủa, ai mà lì xì có 20 ngàn ít thế?”.
Người lì xì vừa có cách mừng tuổi độc đáo, vừa mang đến cho người nhận những lời chúc may mắn đầu năm.
Vô vàn kĩ năng cơ bản này ai cũng cần dùng trong ngày Tết đang đến gần.
Cha mẹ có được dùng tiền lì xì của con để sử dụng cho mục đích riêng hay không? (Diên Trọng)
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết thấy vui nếu ngày đầu năm mới, trẻ con được tặng sách thay vì chỉ có tiền lì xì.
Tôi có thói quen lì xì tượng trưng 10-20 nghìn cho trẻ con họ hàng để lấy may, nhưng vô tình khiến con mình được nhận ít tiền mừng tuổi.
Trung QuốcChính quyền Thâm Quyến tặng ngẫu nhiên hơn 10 triệu tệ (gần 1,5 triệu USD) cho người dân trong chương trình thử nghiệm tiền kỹ thuật số.
Trẻ có thể nhận được bài học về tài chính, lao động cũng như góp phần hình thành nhân cách từ khoản tiền mừng tuổi ngày Tết.
Dù lo ngại dịch viêm phổi do virus nCoV, nhiều người vẫn tranh thủ đến các ngân hàng giao dịch để nhận lì xì lấy may.
Sacombank lì xì tất cả khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, tiết kiệm Phù Đổng và tiết kiệm online, từ mùng 6 đến mùng 8 Tết.
Đại diện Vietjet chúc Tết, tặng quà những hành khách đầu tiên trong năm mới và các bộ phận đang làm việc xuyên Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất, hôm 26/1.
Bọn nhỏ xếp hàng cầm sẵn đồ đựng theo cách riêng, rồi chờ đến lượt mình.
Hoa hậu Mỹ Linh, Tiểu Vy... thích mãi nhận lì xì, còn á hậu Tường San vui khi trích tiền lương tặng cha mẹ dịp Tết.
Tôi rút tờ 20 nghìn đồng mừng tuổi cho cháu, đứa bé nhìn qua rồi lại dán mặt vào điện thoại, không thèm cầm.
Người Trung Quốc lì xì con mình ít nhất 100 yuan (hơn 330.000 đồng) còn người Nhật có thể chi tới 100.000 yen (20 triệu đồng).
Năm đầu tiên ăn Tết nhà bạn gái, Jun Mo chi tới 30 triệu đồng để lì xì cho trẻ con và người già.