Tôi đến Bó Hóng vào một buổi chiều giữa tháng ba, khi ở trung tâm Điện Biên Phủ đang tưng bừng diễn ra lễ hội Hoa ban 2017. Anh bạn người Thái đưa tôi đến thăm nhà, chào mẹ anh và gia đình như một lối kết giao.
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh cho biết, nhiều người ví von "bên ngoài rừng xanh tốt, còn bên trong bị viêm đại tràng bởi cây quý đã mất hết".
Nhiều cây gỗ to bị đốn hạ trên địa bàn Đăkrông, tuy nhiên nhà chức trách Quảng Trị cho rằng nơi đây “không có rừng, cây mọc rải rác”.
Sáng 5/1, cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát hiện 5 bè gỗ ươi, tổng khối lượng khoảng 13 m3, neo dưới chân cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn.
Lực lượng chức năng phát hiện 1.594 vụ phá rừng trái pháp luật trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 934 ha.
Khi bị bắt giữ, các lâm tặc chở gỗ ở Gia Lai huy động hàng chục người đến cướp lại tang vật tháo chạy, bất chấp lực lượng chức năng nổ súng chỉ thiên, truy đuổi.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng khi điều tra việc phá hơn 110m3 gỗ pơ mu, sự phối hợp của cán bộ ở trạm biên phòng La Deê chưa tốt.
Sau 42 ngày trốn truy nã vì cầm đầu nhóm phá rừng ở huyện Lâm Hà, Hà Đen bị cảnh sát bắt giữ tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ập vào các lán trại nằm giữa rừng giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, hàng chục cảnh sát tỉnh Lâm Đồng bắt giữ nhóm lâm tặc đang khai thác gỗ.
Đang cùng nhóm người cưa cây thì bị bảo vệ rừng truy đuổi, Chử Hồng Sáu dùng bình xịt hơi cay tấn công lại.
Cho rằng chưa làm tròn trách nhiệm, Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Trị yêu cầu kiểm lâm kiểm điểm, luân chuyển hay cắt chức cá nhân có sai phạm.
Đoàn công tác gồm 24 người với nhiều ngành liên quan được vào rừng trong 3 ngày để kiểm tra vụ phá rừng nghiêm trọng ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).
Không chấp hành yêu cầu đưa xe về trụ sở, tài xế và phụ lái chiếc xe chở gỗ đã cầm gậy vụt hai kiểm lâm đến khi ngất xỉu.
Những người bị bắt đều là tay chân thân tín của trùm gỗ lậu Hà Đen - kẻ đang bỏ trốn.
Gỗ pơ mu được xẻ thành hàng trăm phách, cất giấu trong rừng phòng hộ chờ cơ hội vận chuyển về xuôi thì bị người dân phát hiện.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 3 nghi can trong nhóm lâm tặc do lực lượng của Bộ Công an triệt phá bốn ngày trước.
Xác định đường dây phá rừng do Hà Đen cầm đầu, Bộ Công an cũng kiểm tra hàng loạt công ty, xưởng gỗ lớn ở Lâm Đồng, Bình Phước có dấu hiệu liên quan.
Qua nhiều ngày mật phục, trinh sát Bộ Công an cùng đặc nhiệm Bộ Tư lệnh đột kích, bắt giữ nhiều lâm tặc cùng lượng gỗ lớn ở tỉnh Lâm Đồng.
TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sau hai ngày xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại vụ án phá rừng đặc dụng quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Vì 30 triệu đồng nhận của lâm tặc để bỏ mặc cho rừng đặc dụng bị phá, 7 kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng ở Đà Nẵng phải hầu hòa.