
Ông Trần Văn Tý, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hoá - Đăkrông thông tin có 65 cây rừng từ 10-65 cm bị đốn hạ sau khi mở đường Khe Van - Hoong Cóc. Ảnh: Hoàng Táo
Sáng 2/3, tỉnh Quảng Trị lập đoàn liên ngành do ông Võ Văn Hưng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dẫn đầu, kiểm tra tình trạng phá rừng theo phản ánh của báo chí tại 2 tuyến đường Khe Van - Hoong Cóc và Khe Nghi.
Cả 2 tuyến đường này được mở qua khu vực rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đăkrông.
Ông Trần Văn Tý, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đăkrông thông tin khu vực rừng dọc tuyến đường Khe Van - Hoong Cóc có 65 cây rừng đường kính 10-65 cm bị đốn hạ, thuộc nhóm 5 và 7, có phẩm chất xấu; trong đó có 31 cây bị đốn hạ ở khu vực nương rẫy cũ của người dân.
Vị giám đốc cho rằng lực lượng bảo vệ rừng của Ban quản lý khá mỏng, thiếu 22 người theo quy định, không có trang phục, công cụ hỗ trợ nên rất khó đối phó với “lâm tặc”, vốn manh động, liều lĩnh.

Cuộc làm việc của Đoàn liên ngành tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo
Ông Lê Đắc Quỳ, Chủ tịch UBND huyện Đăkrông, cho rằng đây là khu vực nương rẫy cũ của bà con dân tộc thiểu số, sau thời gian hơn 3 năm bỏ hoang thì cây rừng tái sinh mạnh, có đường kính 20-30 cm.
Chung quan điểm, ông Võ Văn Hưng nói khu vực những cây rừng to bị đốn hạ là “không có rừng, chỉ có cây rải rác mọc”. Dù vậy, ông Hưng thừa nhận mở đường phục vụ dự án phát triển kinh tế tạo “nguy cơ xâm hại rừng cao”.
Còn ông Khổng Trung, Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị, thừa nhận “rừng Khe Van bắt đầu bị xâm hại, cần kiên quyết ngăn chặn".
Kết thúc cuộc làm việc, ông Hưng yêu cầu thiết lập chốt gác liên ngành có công an tại tuyến đường Khe Van, tăng cường tuyên truyền, vận động và tạo sinh kế bền vững, giao rừng cho người dân bảo vệ, tránh mất rừng.
“Để gỗ ra khỏi rừng, kiểm lâm phải chịu trách nhiệm”, ông Hưng nói.
Những cây gỗ bị đốn hạ xung quanh tuyến đường Khe Van - Hoong Cóc
Hoàng Táo
Xem thêm: Doanh nghiệp mở đường xuyên rừng, dân tranh thủ phá rừng phòng hộ