Việc điều chỉnh lãi suất điều hành, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng ổn định đã kéo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, về thấp nhất nửa năm.
Hơn chục nhà băng giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,7% trong hai tuần qua, đưa mặt bằng lãi suất chung về dưới 9% một năm.
Mức lãi suất niêm yết 9,5% không còn xuất hiện sau động thái điểu chỉnh hàng loạt của các ngân hàng, tuy nhiên lãi suất thực tế có sự khác biệt so với niêm yết.
Giới ngân hàng thống nhất cùng giảm lãi suất tiết kiệm lên tới 0,5% tại các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.
Các doanh nghiệp ở TP HCM cho rằng lãi vay quá cao, hết khả năng cầm cự, có đơn vị tính chuyện "bán mình" để trả nợ.
Để có thời gian chờ thị trường phục hồi và hoàn thiện pháp lý, ông Bùi Thành Nhơn - kiến nghị các ngân hàng giãn, hoãn và giữ nguyên nhóm nợ trong 2-3 năm.
Lãi suất vay mượn tiền đồng giữa các ngân hàng, kỳ hạn 9 tháng hôm 2/2 lên 13% một năm, nhưng doanh số giao dịch chỉ 200 tỷ đồng.
Hơn 20 nhà băng niêm yết lãi suất lên tới 9-10% một năm, nhưng lãi suất thoả thuận có thể lên 11,5% khi gửi vài trăm triệu tại nhóm top dưới.
Vay ngân hàng đã "dễ thở" hơn nhưng lãi suất cao cộng sức mua yếu đang tạo áp lực kép khiến doanh nghiệp đứng trước bài toán giảm quy mô.
Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi và có biện pháp xử lý các nhà băng tiếp tục tăng lãi suất.
Sau khi tăng 'nóng' lên 12% một năm, nhiều ngân hàng tư nhân đã đồng loạt giảm lãi suất theo cam kết, nhưng mặt bằng vẫn ở mức cao.
Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách; Một cổ phiếu 'họ FLC' tăng trần liên tục; Lở đất ở Malaysia, ít nhất 18 người thiệt mạng...
Thanh khoản hệ thống kém dồi dào đẩy lãi suất huy động tiếp tục dâng cao, trong đó, ít nhất 10 nhà băng đang trả lãi cao hơn 9% cho người gửi tiền.
Vay một tỷ để đầu tư vườn thanh long, chị Hằng chật vật khi lãi tăng gần gấp đôi. Không trụ nổi cảnh "giật gấu vá vai", chị đành thanh lý đất rẻ 40% nhưng chưa có người mua.
Bảo hiểm Bưu điện lỗ gần 350 tỷ đồng trong 9 tháng khi tốn gần 330 tỷ đồng để bồi thường cho chương trình bảo hiểm liên quan Covid-19.
Sau 3 tháng đứng ngoài cuộc đua, 4 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank đã tăng lãi suất tiết kiệm lên 7,4% cho kỳ hạn 12 tháng.
Trưa nay, nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 3 tháng lên 6% một năm, riêng kỳ hạn 12 tháng có nơi lên 9,15% khi gửi online.
Đóng hầm qua sông Sài Gòn để diễn tập chữa cháy; Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu miền Tây tiếp tục kêu khó; Người bạo lực gia đình có thể phải lao động công ích...
Mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân hiện lên quanh 13% và doanh nghiệp tầm 9%, tăng khoảng 2% mỗi năm so với đầu năm.
Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã dâng lên tương đương mức trước dịch, trong đó xuất hiện ngân hàng trả 8,7% cho khách gửi tiền online 12 tháng.