Bệnh viện Việt Đức vận dụng hình thức mua sắm khẩn cấp, trong khi Bạch Mai và một số cơ sở khác chuẩn bị gối đầu đợt mua mới, nhằm đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế.
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán không bị giới hạn bởi chủng loại, rẻ hay đắt, nội hay ngoại.
Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ immunoglobulin, 21.000 lọ thuốc tiêm chứa hoạt chất phenobarbital, điều trị tay chân miệng trong bối cảnh bệnh nhi tăng.
Máy MRI bị hỏng tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2 đã được sửa, người bệnh không còn phải chuyển viện chụp chiếu chẩn đoán.
Các bệnh viện TP HCM vừa có thêm 1.000 lọ thuốc Immunoglobulin (IVIG) trị tay chân miệng nặng, 21.000 ống phenobarbital dạng tiêm cũng về Việt Nam sau hơn hai năm gián đoạn.
Sở Y tế TP HCM yêu cầu các bệnh viện mua sắm thuốc sớm, dự trữ không để gián đoạn cung ứng, tránh để người bệnh có thẻ BHYT phải mua bên ngoài.
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy đã mua sắm và sửa chữa được máy móc, trang thiết bị y tế, bệnh nhân khám và điều trị tại chỗ, không phải di chuyển đến cơ sở khác.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết nguồn cung thuốc điều trị tay chân miệng bị gián đoạn, chỉ còn tồn một số ít và lên kế hoạch nhập vào tháng 7, yêu cầu TP HCM dự trữ để ứng phó dịch.
Ngoài thuốc giải độc botulinum, TP HCM đang thiếu nhiều thuốc hiếm do không có nhà cung ứng, bệnh nhân phải sử dụng phác đồ thay thế.
Bệnh viện có thể tự quyết định về hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu khi mua thuốc không thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế cho biết hiện chỉ ba loại thuốc vitamin A còn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành, yêu cầu các đơn vị tăng sản xuất, tìm nguồn cung, nhập khẩu.
Ngày 2/4, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế gia hạn giấy đăng ký lưu hành 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
TP HCMBệnh viện Chợ Rẫy vừa sửa được một máy CT cấp cứu, hai máy xạ trị, do đó hầu hết người bệnh không bị chuyển đi nơi khác chụp chiếu.
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, yêu cầu các bệnh viện công khai tình trạng thiếu thuốc, vật tư, không để bệnh nhân tự mua dụng cụ y tế.
Ngày 10/3, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết những khó khăn trong ngành không thể giải quyết triệt để ngay, cần sửa nhiều luật như Giá, Đấu thầu, Dược để đồng bộ sau khi được Chính phủ gỡ vướng.
Sở Y tế TP HCM đánh giá 3 vướng mắc về mua sắm trang thiết bị đã được tháo gỡ, trong khi lãnh đạo các bệnh viện cho rằng còn khó khăn như chưa xác định giá, sửa chữa máy móc hỏng.
Hà NộiBệnh viện Việt Đức tuần sau có thể phẫu thuật trở lại sau hơn 10 ngày hạn chế mổ vì thiếu vật tư, các bệnh viện khác cũng bắt tay vào mua trang thiết bị, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30.
Giữa năm 2022, hàng loạt bệnh viện, vừa kiệt quệ sau Covid-19, tiếp tục đối diện với khủng hoảng thiếu thuốc.
Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng không thể chấp nhận tình trạng bệnh viện thiếu thuốc và thành phố cần chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đề xuất Chính phủ sửa quy định mua sắm trang thiết bị y tế theo hướng mua đúng nhu cầu, không mua loại giá thấp nhất.