Washington hôm qua thông báo lệnh trừng phạt mới đối Iran nhằm gây thêm sức ép buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.
> 'Iran nghiên cứu vũ khí hạt nhân'
> Các cơ sở hạt nhân của Iran
Vệ binh Cách mạng Iran hôm qua thách thức Israel tấn công và nói rằng nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ đưa nước láng giềng vào "thùng rác lịch sử".
> Liệu Israel có tấn công Iran
Tình hình tại Trung Đông những ngày qua sục sôi với những diễn biến phức tạp. Những sự đối đầu từ bên trong và bên ngoài biến khu vực này thành một điểm nóng khiến cả thế giới phải dõi theo.
> Syria bên miệng vực chiến tranh
> Chiến hạm Nga, Mỹ ở Trung Đông
Trong khi Israel triển khai hàng rào tên lửa quanh Jerusalem và tuyên bố tấn công Iran là cần thiết, thì Tehran dọa phóng 150.000 tên lửa sang đất nước của người Do Thái.
> Iran dọa ném Israel vào 'thùng rác lịch sử'
Ngoại trưởng Anh William Hague chiều nay tuyên bố nước này đóng cửa ngay lập tức sứ quán Iran tại London và trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Iran, sau vụ sứ quán Anh ở Tehran bị người biểu tình tràn vào đốt phá.
> Ảnh sứ quán Anh tại Iran tan hoang
Bộ trưởng Quốc phòng Israel loại trừ khả năng tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran thời điểm này nhưng cũng bỏ ngỏ các lựa chọn.
> Iran-Israel dọa đấu tên lửa
> 'Đánh Iran là sai lầm'
Các sứ quán của Iran ở Anh và Thụy Sĩ vừa bị tấn công, một động thái được xem là có chủ đích nhằm vào các cơ sở ngoại giao của nước này tại châu Âu.
> Anh đóng cửa sứ quán và trục xuất người Iran
Vệ binh Cách mạng Iran đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho chiến tranh, giữa những dấu hiệu ngày càng rõ về sự can thiệp quân sự của phương Tây vào quốc gia Trung Đông.
> Israel chưa đánh Iran
Những vụ tấn công nhằm vào các nhà khoa học và căn cứ hạt nhân của Iran khiến giới phân tích tin rằng Mỹ và Israel đang tiến hành những chiến dịch phá hoại bí mật trên lãnh thổ Iran.
> Iran sẵn sàng cho chiến tranh
Nguyên nhân là EU cấm các công ty châu Âu bảo hiểm cho tàu chở dầu thô từ Iran.
Lệnh cấm bao gồm cấm nhập khẩu dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và vàng của Iran, từ 1/7.
Lo ngại nguồn cung từ Iran sẽ bị cắt giảm là lý do khiến giá nhiên liệu đắt đỏ thêm.
Dẫn đầu danh sách này là Ảrập Xêút, chiếm13,24% sản lượng toàn cầu, theo sau là Mỹ với 11,94% , Nga 11,64% và Trung Quốc với 4,7%.
>10 mỏ dầu lớn nhất thế giới
Đó là vì nước này, cùng với Singapore, đã giảm đáng kể việc nhập khẩu dầu thô của Iran.