QatarTuyển Anh khởi đầu thuận lợi ở bảng B World Cup, khi đề bẹp Iran ngày 21/11.
Washington Post đưa tin Moskva đã đạt thỏa thuận với Tehran để có thể sản xuất hàng trăm UAV vũ trang do Iran thiết kế trên lãnh thổ Nga.
Iran bắt hai nữ diễn viên nổi tiếng vì cởi khăn trùm đầu ở nơi công cộng để bày ủng hộ phong trào biểu tình phản đối chính phủ tại nước này.
Israel cáo buộc Iran dùng UAV tập kích tàu dầu Pacific Zircon, do công ty vận chuyển dầu khí của tỷ phú Israel Ofer vận hành, ngoài khơi Oman.
Lực lượng Mỹ tuyên bố bắt một thuyền chở 70 tấn amoni perchlorat, thành phần nhiên liệu tên lửa, từ Iran đến Yemen, sau đó đánh chìm nó trên biển.
Iran chỉ trích và dọa đáp trả EU, sau khi liên minh áp lệnh trừng phạt với nước này liên quan cách Tehran đối phó các cuộc biểu tình.
Những năm mắc kẹt ở sân bay Paris của ông Nasseri truyền cảm hứng cho một bộ phim kết thúc có hậu, song câu chuyện đời thực phức tạp hơn nhiều.
Ngoại trưởng Iran chỉ trích các nước phương Tây "thúc đẩy bạo lực", cáo buộc họ hướng dẫn người biểu tình chế tạo vũ khí và chai cháy.
Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn sau khi Đức thông báo EU đang tìm cách áp thêm loạt lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông.
Người đứng đầu IAEA nói rằng việc Iran phát triển tên lửa siêu vượt âm làm gia tăng "lo ngại" về chương trình hạt nhân của nước này.
Vệ binh Hồi giáo Iran tuyên bố chế tạo được tên lửa siêu vượt âm, đánh giá đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng của nước này.
Iran nói không có gì đảm bảo nước này sẽ tiếp tục duy trì "kiên nhẫn chiến lược" với Arab Saudi, đối thủ chính của Tehran tại khu vực.
Lầu Năm Góc lo ngại khả năng Nga sở hữu tên lửa đạn đạo Iran để triển khai tại Ukraine, nhưng chưa thấy dấu hiệu về hoạt động này.
Bầu cử giữa kỳ không chỉ định đoạt cục diện chính trường Mỹ, mà còn có thể tác động tới chính sách đối ngoại cùng cam kết của Washington với thế giới.
Không quân Ukraine thừa nhận không có biện pháp đối phó tên lửa đạn đạo Iran, cảnh báo có thể tập kích vị trí phóng nằm trong lãnh thổ Nga.
Đặc phái viên Mỹ về Iran Malley khẳng định thông tin Tehran "chỉ gửi một vài UAV cho Moskva vài tháng trước chiến sự Ukraine" là sai sự thật.
Quan chức Iran thừa nhận nước này từng cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng khẳng định đơn hàng được giao từ trước chiến sự Ukraine.
Ngoại trưởng Iran chỉ trích Mỹ "ủng hộ hành vi bạo lực và khủng bố" tại quốc gia Trung Đông, kêu gọi ông Biden "chấm dứt thói đạo đức giả".
Mỹ cáo buộc Iran sẵn sàng gây tổn hại người dân Ukraine bằng cách cung cấp UAV cho Nga và lo ngại khả năng Tehran chuyển cả tên lửa.
Iran áp lệnh trừng phạt CIA cùng nhiều thực thể và cá nhân Mỹ với cáo buộc gây bất ổn, can thiệp tình hình nội bộ quốc gia Trung Đông.