Hồng Mạch Khang với các thành phần thảo dược như cao quy đầu, ích trí nhân, xuyên tiêu… giúp hỗ trợ điều trị, làm giảm các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt hoặc có cảm giác loạng choạng khi đi hoặc đứng.
Tôi 42 tuổi, muốn giảm từ 4 đến 6 kg để đẹp hơn và tránh các bệnh của tuổi trung niên và tuổi già. Tôi bị tiền sử huyết áp thấp thì có nên giảm cân không và nên áp dụng phương pháp nào?
Nếu huyết áp của bạn rất thấp, cơ thể sẽ không nhận được lượng oxy dồi dào để thực hiện chức năng bình thường.
Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm đe dọa đến con người bằng cái chết đến nhanh và đột ngột.
Bạn sẽ không thể ngờ nuôi chó mèo, thường xuyên ôm ấp, vuốt ve hay hướng tới tâm linh... lại là những cách hữu hiệu giảm được huyết áp.
Chóng mặt khi đứng dậy là hiện tượng bình thường, song nếu kéo dài có thể cảnh báo chứng hạ huyết áp tư thế đứng, dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe.
Người bị huyết áp thấp không nên ăn cà rốt, cà chua, táo mèo, hạt dẻ, sữa ong chúa, rau bina, hành tây...
Đặt người bệnh nằm xuống chân cao hơn đầu để máu về não, cho uống thêm nước trà gừng ấm để hồi phục.
Nấm lim xanh là thảo dược quý, tuy nhiên với bà bầu, người huyết áp cao... có thể bị dị ứng, phát ban, đau bụng, chảy máu mũi.
Người bị hạ huyết áp chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống và các biện pháp khắc phục tại nhà là đã có thể cân bằng chỉ số.
Tắm khi đang sốt, sau khi uống rượu hoặc ngay sau bữa ăn là điều tối kỵ, bởi có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc.
Hạ đường huyết phản ứng, huyết áp thấp, mất cân bằng giữa insulin và carbohydrate… thường dẫn đến chóng mặt sau khi ăn.
Áp dụng chế độ ăn ưu tiên thực phẩm nguồn gốc thực vật, giảm lượng muối, ngủ đủ giấc hỗ trợ ổn định huyết áp.
Huyết áp thấp gây giảm lưu lượng máu lên não, có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ, không nên chủ quan.
Bệnh tiểu đường thường khiến huyết áp cao nhưng người bệnh có thể bị hạ huyết áp do các tình trạng nguy hiểm như mất nước, nhiễm toan ceton, bệnh thần kinh.
Huyết áp thấp ảnh hưởng đến dòng chảy của máu qua tim và mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Tôi béo phì và thường xuyên bị huyết áp thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là gì và cách điều trị thế nào? (Nhi, 34 tuổi, TP HCM)
Tình trạng hạ huyết áp rất thường gặp, triệu chứng nặng có thể nguy hiểm và cần dùng thuốc, các biện pháp thay đổi lối sống để cải thiện.
Người bệnh huyết áp thấp uống đủ nước mỗi ngày, ăn thực phẩm giàu vitamin B9 như măng tây, đậu lăng có thể duy trì chỉ số ổn định.
Tôi 54 tuổi, huyết áp thấp và thường chóng mặt, có nguy cơ đột quỵ không, cần lưu ý gì? Nhờ bác sĩ tư vấn. (Ngọc Sương, Vĩnh Long)