Khai mạc ngày 7/5 và dự kiến bế mạc trong hôm nay, Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) đã cho báo chí tường thuật công khai nội dung thảo luận.
Đề án cải cách chính sách tiền lương dự kiến điều chỉnh mức tiền lương thấp nhất trong khu vực công là khoảng 4,1 triệu đồng vào năm 2021.
Sau khi cơ quan kiểm tra đề nghị kỷ luật mức cao nhất với ông Đinh La Thăng, Hội nghị Trung ương đã quyết định việc này vào sáng nay.
Các Ủy viên Trung ương đánh giá cao với đề xuất bố trí lãnh đạo cấp tỉnh không phải người địa phương.
Người đứng đầu Đảng cho rằng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín thấp, vướng vào lợi ích nhóm.
Đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội sẽ được Trung ương cho ý kiến.
Số lượng cán bộ có trọng trách ra quyết sách và giải quyết các vấn đề chiến lược của đất nước hiện khoảng 600 người.
Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, tăng tuổi nghỉ hưu,... là nội dung đáng chú ý sẽ được trình Hội nghị Trung ương.
Hệ thống bảng lương mới sẽ được ban hành theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương thống nhất tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Mô hình tăng trưởng mà Việt Nam đổi mới, xây dựng ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Chiều 11/3, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII.
Trong ngày làm việc thứ tư, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng sắp diễn ra.
Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về các chức danh chủ chốt.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm như: có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, kê khai tài sản không trung thực...
Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ thảo luận, thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Theo Tổng Bí thư, đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường quốc phòng, an ninh...
Ngày 10/1, Hội nghị trung ương đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.
Ngày 11/1, Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hôm nay, đã bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.