HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa thông qua chủ trương góp vốn thêm 3.300 tỷ đồng vào công ty bất động sản.
Sở hữu nhiều ưu điểm và giá thành cạnh tranh, các dòng tủ đông Hòa Phát trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, hộ kinh doanh, cửa hàng, siêu thị… dịp cuối năm.
Vòng Chung kết Tech Awards 2021 có sự góp mặt lần đầu của hơn 10 thương hiệu ở nhiều hạng mục bình chọn khác nhau.
Tập đoàn Hòa Phát thông báo góp 999 tỷ đồng thành lập Công ty cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát.
Đại dịch khiến nhiều đơn vị nhỏ và vừa rút lui nhưng không phải mọi cái tên đều bị tác động tiêu cực và một số doanh nghiệp lớn "lại càng lớn hơn".
Lợi nhuận Hòa Phát tiếp tục tăng vọt trong quý II, lên mức cao nhất trong lịch sử, đạt hơn 9.700 tỷ đồng.
Sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, cùng thời điểm giá thép lên cao, sản lượng bán thép xây dựng của Hòa Phát giảm liên tiếp ba tháng tiếp theo.
Ủy ban chứng khoán yêu cầu ông Trần Vũ Minh dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG, do cổ đông Hòa Phát chưa thông qua đủ các nội dung liên quan đến giao dịch này.
Ông Trần Vũ Minh muốn mua thêm 5 triệu cổ phiếu HPG để nâng sở hữu lên 53 triệu cổ phiếu.
Hòa Phát sẽ dành 1.656 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành gần 1,16 tỷ cổ phiếu thưởng.
Phó chủ tịch Hoà Phát Trần Tuấn Dương đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu HPG, ba người con của ông đăng ký mua vào đúng bằng số này.
Dù Covid-19 còn phức tạp, ảnh hưởng tới nền kinh tế, nhóm ngân hàng vẫn áp đảo trong Top lợi nhuận doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.
Chủ tịch Hòa Phát khẳng định tập đoàn sớm muộn phải tiến tới mô hình đa ngành, một trong những mũi nhọn khác được xác định là bất động sản.
PENM III Germany GmbH & Co.KG vừa bán ra toàn bộ hơn 7 triệu cổ phiếu HPG, hoàn tất đợt thoái vốn hơn 66 triệu cổ phiếu đăng ký từ đầu năm 2021.
Hòa Phát dự định sản xuất 500.000 TEU mỗi năm tại hai khu vực gần cảng biển Hải Phòng và Đông Nam Bộ
Khi đọc báo đôi khi tôi còn cẩn thận hỏi anh em, bạn bè rằng thông tin có xác thực không, nhưng với VnExpress thì khác, tôi rất tin tưởng.
Lãi sau thuế Hòa Phát quý cuối năm hơn 4.600 tỷ đồng, cao hơn 20% so với quý III - quý trước đó cũng đạt kỷ lục về lợi nhuận.
Tỷ phú Trần Đình Long, người được ví như "vua thép" tại Việt Nam không hề có kinh nghiệm về thép khi quyết định làm lĩnh vực này giữa thập niên 90.
Bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, thủy sản - chăn nuôi, điện và thép là những ngành được FiinGroup dự báo tăng trưởng năm 2021.
"Vua thép" quyết định cơ cấu lại theo hướng thành lập các tổng công ty phụ trách từng mảng kinh doanh, riêng nội thất nằm trong lộ trình thoái vốn.