TP HCMAnh Tú, 35 tuổi, hở van tim hai lá 10 năm, hai tháng nay sốt, bác sĩ chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm trùng gây hở van nặng.
Hở van tim chỉ xảy ra ở người già, không liên quan đến lối sống và mọi trường hợp đều nguy hiểm là hiểu lầm thường gặp của nhiều người.
Thay van tim khi van bị hở, hẹp nặng hoặc người bệnh không đáp ứng điều trị bằng thuốc là biện pháp tối ưu giúp giảm triệu chứng, ngăn suy tim, rối loạn nhịp tim.
Hà NộiNgười đàn ông 70 tuổi bị hở van hai lá, hẹp hở van động mạch chủ, suy tim nặng, được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội thay van bằng kỹ thuật ít xâm lấn.
TP HCMAnh Thắng, 43 tuổi, gặp biến chứng hở van ba lá nặng, buồng tim giãn do đứt dây chằng van tim trong thời gian dài.
Con trai tôi 8 tuổi, hở van tim hai lá 3/4 thì có phẫu thuật ít xâm lấn được không? Nên sửa hay thay van tim, mổ bây giờ hay đợi bé lớn hơn? (Minh Phụng, Đồng Nai)
Tôi 51 tuổi, bị hở van tim hai lá 3/4, hiện uống thuốc, sức khỏe ổn định. Hở van tim lâu ngày có dẫn đến suy tim không?
TP HCMBà Vịnh, 68 tuổi, đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi, phải ngủ ngồi do hở van tim, suy tim.
Hà NộiNghệ sĩ Tấn Hoàng, 60 tuổi, đau tức ngực dữ dội khi đang công tác tại Bắc Ninh, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu, "tưởng không thể qua khỏi".
Người mắc hở van tim 2 lá vẫn có thể mang thai, tuy nhiên cần cẩn trọng, duy trì chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học trong thai kỳ.
TP HCMNgười đàn ông 62 tuổi, hẹp, hở van tim, suy tim trở nặng từ năm 2012 nhưng kiên quyết không mổ vì sợ chết, dẫn đến bệnh ngày càng nặng.
Hở van 2 lá, van 3 lá, van động mạch chủ 1/4, ngoại tâm thu lẻ tẻ có tiến triển suy tim không? Có cách nào cải thiện được không? (Nguyễn Loan)
Tôi bị hở van tim 2 lá, 3,5/4 từ năm 2009, đã điều trị ổn định. Tuy nhiên hàng năm thì thỉnh thoảng tôi bị ngứa họng, gây ho. Tôi khám bác sĩ bảo viêm họng, uống thuốc rồi đỡ, có lần chuyên gia chẩn đoán do hở van tim nên ho. Vậy trong trường hợp này, tôi phải xử lý như thế nào? (Đồ Bàn, TP HCM).
TP HCMAnh Hòa 44 tuổi, từng mổ đường xương ức cách đây 15 năm, nay phẫu thuật lần nữa dễ rách tim, nên bác sĩ quyết định vào tim từ ngực phải.
Kích thước thiết bị nội soi nhỏ dần để phù hợp điều trị cho trẻ nhỏ và đặc biệt hiệu quả với những trường hợp đã mổ tim trước đó.
Chỉ cần một đường mổ nhỏ giúp người bệnh ít đau, sớm hồi phục và nhanh chóng trở về sinh hoạt thường ngày.
Không còn phải chuyển viện lên TPHCM như thường lệ, các bệnh viện ở Đồng Nai bắt đầu tiếp cận công nghệ kỹ thuật "tim mạch can thiệp" để cấp cứu kịp thời các ca nhồi máu cơ tìm và bệnh tim mạch phức tạp.
Em tôi 15 tuổi, năm 2013 phát hiện bị hở van tim 2 lá bẩm sinh, chỉ cần làm công việc hơi năng động một chút là mệt, nghỉ ít phút sẽ đỡ.
Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, Giám đốc Trung tâm tim mạch, tư vấn về bệnh tim mạch.
Bệnh tim diễn tiến lạ, liên tục ngất, tim ngừng đập, nữ bệnh nhân 15 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cứu sống.