Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, tang lễ của ông sẽ được tổ chức trong 9 ngày tại Vatican, với hàng loạt nghi thức truyền thống được tuân thủ nghiêm ngặt.
Lãnh đạo các nước bày tỏ tiếc thương và ca ngợi những đóng góp của Giáo hoàng Francis, người qua đời hôm nay ở tuổi 88.
Giáo hoàng Francis đã dành gần như cả cuộc đời cống hiến cho Giáo hội, là tiếng nói mạnh mẽ truyền thông điệp về tình yêu, bình đẳng cho mọi người.
Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã qua đời tại Nhà Thánh Marta, hưởng thọ 88 tuổi.
ItalyBan tổ chức Serie A hoãn 4 trận đấu dự kiến diễn ra tối 21/4 theo lịch ban đầu, để bày tỏ lòng thương tiếc Giáo hoàng Francis.
Giáo hoàng Francis ngồi trên chuyên xa, lần đầu diễu hành giữa hàng chục nghìn tín đồ Công giáo ở Vatican kể từ khi ra viện cuối tháng trước.
Giáo hoàng Francis tới nhà tù Regina Coeli ở Rome để gửi lời chúc các tù nhân trước lễ Phục sinh, dù ông đang dưỡng bệnh sau thời gian điều trị.
Giáo hoàng Francis xuất hiện ở Quảng trường St Peter và chào hỏi các tín đồ, dù bác sĩ nói ông cần nghỉ ngơi trong thời gian hồi phục bệnh.
Giáo hoàng Francis kể về thời thơ ấu, tiết lộ lý do không xem TV, niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, trong tự truyện "Hy vọng".
Giáo hoàng Francis dự thánh lễ ở Vatican, đánh dấu lần đầu ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện.
Trưởng đội chăm sóc cho Giáo hoàng Francis tiết lộ họ từng cân nhắc dừng điều trị vào cuối tháng hai, song quyết định không làm vậy.
Giáo hoàng Francis xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau hơn 5 tuần nhập viện, trước khi được xuất viện và trở về Vatican.
Bác sĩ của Giáo hoàng Francis thông báo ông sẽ xuất viện trong hôm nay, sẽ sớm trở lại làm việc nhưng cần ít nhất hai tháng để hồi phục.
Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục sức khỏe nhưng phải "học nói trở lại" sau thời gian dài thở oxy.
Vatican lần đầu công bố ảnh Giáo hoàng Francis tại bệnh viện ở Rome, nơi ông điều trị hơn một tháng qua do hàng loạt vấn đề hô hấp.
Vatican thông báo sức khỏe của Giáo hoàng cải thiện tốt, không còn lo về nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng.
Vatican cho biết sức khỏe Giáo hoàng Francis ổn định, không cần dùng máy trợ thở và ông đã gửi thông điệp cảm ơn các tín đồ.
Giáo hoàng Francis gặp cơn khó thở đột ngột, phải sử dụng máy trợ thở sau hai tuần nằm viện điều trị viêm phổi.
Vatican thông báo tình hình sức khỏe Giáo hoàng Francis đã "cải thiện một chút" và ông đã họp với một số quan chức trong viện.
Tín đồ ở quê nhà Argentina và nhiều nơi khác trên thế giới tham gia lễ cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis, người đang trong tình trạng nguy kịch vì viêm phổi.