Chính sách giá với điện tái tạo thay đổi cùng chi phí lãi vay lớn khi dùng đòn bẩy tài chính khiến hàng loạt doanh nghiệp điện gió ghi nhận nợ gấp 5-6 lần vốn chủ sở hữu, thua lỗ.
Uỷ ban Kinh tế cho rằng cách tính giá xăng dầu hiện chưa phù hợp biến động thị trường và không đủ bù đắp chi phí kinh doanh cho các doanh nghiệp bán lẻ.
Với giá điện mới, mỗi tháng, hộ dùng 100-300 kWh phải trả thêm 5.100-18.700 đồng và trên 400 kWh là 27.200 đồng.
Sau 4 năm không đổi, từ hôm nay, mỗi kWh điện sẽ tăng 3% lên mức 1.920,37 đồng (chưa gồm thuế VAT).
Ông Hoàng Văn Quang, CEO PVGas được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower thay ông Hồ Công Kỳ do hết nhiệm kỳ công tác.
Bộ Công Thương được giao hoàn thiện phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trình Chính phủ.
Nga dọa đáp trả Phần Lan gia nhập NATO; Nga phản bác cáo buộc của ICC...
Ông Đỗ Thắng Hải cho rằng, áp lực tăng giá điện là rất lớn và Bộ Công Thương đang trình phương án tăng giá bán lẻ.
Khung giá phát điện mà các chủ đầu tư cho là chưa hợp lý được Bộ Công Thương giải thích đã tính trên chi phí thực tế của các nhà máy điện tái tạo, tham vấn tư vấn độc lập.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) hơn 93.000 tỷ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.
Việt Nam đang hoàn thiện quy hoạch điện và phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo nhằm giảm giá điện tái tạo để cạnh tranh với các nguồn khác.
Từ 3/2, khung giá bán lẻ điện bình quân thay đổi với mức tối thiểu là 1.826,22 đồng và tối đa là 2.444,09 đồng một kWh.
Nhìn nhận tăng giá điện quá cao với thu nhập sẽ khiến "người dân, doanh nghiệp không chịu được", Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tính toán kỹ để dung hòa các mục tiêu.
Thứ trưởng Công Thương khẳng định, tăng giá điện tới đây sẽ được tính toán, đánh giá và cân nhắc đầy đủ tác động tới lạm phát, đời sống người dân.
Sản lượng điện tiêu thụ dịp Tết năm nay dự báo bằng 60-63% ngày thường nên EVN được yêu cầu giảm huy động các nguồn thuỷ điện nhỏ, năng lượng tái tạo.
Năm nay, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu là 284,5 tỷ kWh, theo kế hoạch cung cấp, vận hành hệ thống điện vừa được Bộ Công Thương phê duyệt.
Ông Đỗ Thắng Hải nói, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất tăng giá điện của EVN để xây dựng lộ trình tăng hợp lý, tác động nhỏ nhất tới các đối tượng.
Giá nhiên liệu như than, khí cùng leo thang làm chi phí sản xuất, mua điện tăng đột biến trong khi giá bán lẻ điện bình quân không điều chỉnh, theo EVN.
Lãnh đạo EVN nói "2022 là năm cực kỳ khó khăn với ngành điện" khi ghi nhận lỗ hơn 31.000 tỷ - gần bằng tổng mức lãi của 18 tập đoàn, tổng công ty khác.
EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như điều hành xăng dầu, tức khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại.