VCCI cho rằng nên duy trì quy định 3 tháng thay đổi giá điện một lần, thay vì rút ngắn về 2 tháng theo tính toán của Bộ Công Thương, để phù hợp việc tổng hợp số liệu của ngành điện.
Biểu giá bán lẻ điện dự kiến rút ngắn từ 6 xuống còn 5 bậc, giá ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là gần 3.786 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.
Kỳ điều hành dự kiến rút ngắn xuống hai tháng một lần để đảm bảo tính thị trường của giá điện, theo Bộ Công Thương.
Việc dự kiến hai tháng điều chỉnh giá điện một lần có thể khiến các doanh nghiệp, nhất là nơi tiêu thụ điện lớn, gặp khó trong dự trù và cân đối chi phí.
Giá điện có thể được xét thay đổi hai tháng một lần, thay vì 3 tháng như hiện nay, khi chi phí đầu vào tăng từ 2% trở lên, theo dự thảo Nghị định của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương sẽ xây dựng, trình Thủ tướng lộ trình cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó có giá hai thành phần, để tiến tới xóa bù chéo giữa các nhóm khách hàng.
Stride giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn và miễn phí kiểm định hệ thống sau lắp đặt.
Nhà chức trách cần đưa ra cơ chế giá điện hai thành phần để dần xóa bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giá theo thị trường hơn khi sửa Luật Điện lực, theo đại biểu Quốc hội.
EVN đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần theo từng giai đoạn với một số nhóm khách hàng dùng lượng điện lớn (sản xuất, kinh doanh...).
Giá điện phải được điều hành không giật cục, có lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và mức chi trả của người dân, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mới (điện hạt nhân, hydrogen...) tại dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) chưa đột phá, khó thu hút đầu tư.
Điện lực TP HCM cho biết đã cấp định mức điện cho 1,5 triệu sinh viên, người lao động thuê nhà tại 66.000 khu trọ, theo quy định của Bộ Công Thương.
Chính phủ đề xuất Nhà nước độc quyền và Thủ tướng quy định cơ chế đặc thù triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết Luật Điện lực sửa đổi dự kiến được thông qua một kỳ họp, tập trung vào giá điện, công trình và quy hoạch điện.
Rau xanh, thực phẩm đắt thêm 10-50% so với đầu năm, cộng với giá điện tăng khiến người tiêu dùng lo lắng.
Doanh nghiệp sản xuất cho biết việc giá điện tăng 4,8% buộc họ tìm cách tiếp tục tiết giảm và đầu tư thêm hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự chủ năng lượng.
Việt Nam mua điện của nước ngoài từ năm 2005. Trong 9 tháng năm nay, sản lượng nhập khẩu khoảng 4,02 tỷ kWh, chiếm 1,7% tổng sản lượng điện cả nước.
Giá điện tăng sau thời gian dài duy trì bán dưới giá thành sản xuất, nhằm cân bằng tài chính cho ngành điện.
Mỗi kWh điện có giá 2.103,11 đồng áp dụng từ hôm nay, theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Chi phí sản xuất điện vẫn cao hơn giá bán lẻ bình quân khiến EVN lỗ gần 22.000 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh điện năm ngoái, theo kiểm tra của Bộ Công Thương.