Qua hai thập kỷ, Highlands Coffee gắn kết những đối tác, đội ngũ nhân viên và hàng triệu khách hàng thân thiết để cùng tạo nhiều dấu ấn và cột mốc ấn tượng.
Không chỉ số lượng xuất khẩu giảm, giá cà phê còn liên tục đi xuống.
Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia đứng đầu Châu Á về lượng tiêu thụ cà phê bình quân đầu người một năm, sau Nhật Bản (2,9 kg), Hàn Quốc (2,42 kg), Thái Lan (1,95 kg).
> 'Người Việt Nam ai cũng muốn uống cà phê thật' / Cà phê Tây trên con đường chinh phục khẩu vị Việt
Chủ tịch Hiệp hội cà phê cho rằng nếu tham gia vào mạng lưới phân phối các nước, giá trị mặt hàng này của Việt Nam sẽ cao hơn.
Masan Beverage vừa chào mua toàn bộ cổ phần Vinacafé Biên Hoà với giá 202.000 đồng một cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 100%.
Dù giá bán gần 40 triệu đồng, nhưng chiếc máy in hình khách hàng lên bọt kem vẫn đang được nhiều quán cà phê, trà sữa săn lùng.
Vùng thổ nhưỡng bazan màu mỡ, kết hợp với khí hậu ôn đới quanh năm, liên tục có nắng nhẹ và sương đêm bao phủ giúp cà phê Cầu Đất kết tinh hương vị tinh túy của đất trời.
Cạnh tranh khốc liệt, giá mặt bằng đắt đỏ nhưng các chuỗi cà phê ngoại và nội vẫn không ngừng ra đời, gia tăng số lượng cửa hàng để đánh chiếm thị phần.
Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực trà, cà phê, nguyên - phụ liệu làm bánh, máy móc và thiết bị trên thế giới.
Động thái nhằm thực hiện mục tiêu đưa FES Việt Nam trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cà phê hòa tan.
Các hãng cà phê ngoại đưa nhà máy chế biến tại Việt Nam đi vào hoạt động, cơ sở rang xay nhỏ lẻ phát triển... tạo cơ hội cho cà phê chế biến xuất khẩu tăng cao.
Giá cà phê nhân xô đến đầu tháng 8 chỉ còn 36.500 đồng một kg và FOB ở mức 1.723 USD một tấn, mức giảm thấp nhất trong vòng mấy năm qua.
Do thời tiết thay đổi, cà phê kém chất lượng dẫn đến năng suất giảm tới 20% so với niên vụ trước.
Là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới nhưng hàng Việt xuất ngoại phần lớn là nhân thô giá trị thấp, trong khi đó, Trung Quốc, không chỉ phát triển diện tích cây mà còn hội tụ các nhà máy rang xay và sản xuất.
Đức, Nhật nhập khẩu cà phê nhân của tỉnh Đắk Lắk nhiều nhất. Có 18 thị trường đạt kim ngạch trên 10 triệu USD.
Nửa đầu năm, việc xuất khẩu cà phê tương đối thuận lợi vì được giá và thị trường ổn định.
Thị trường cà phê đã bắt đầu chộn rộn. Những đợt xuất khẩu đã có hàng giao lên tàu.