Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%, thậm chí 10% nếu thuận lợi, còn các địa phương đầu tàu phấn đấu cao hơn mức chung cả nước.
GDP năm 2024 tăng 7%, theo Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư, là mức cao so với thế giới và khu vực, cho thấy nền kinh tế vẫn vững vàng vượt qua khó khăn.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói để năm 2045 thành nước có thu nhập cao, kinh tế Việt Nam cần phấn đấu tăng trưởng trên hai chữ số.
Việt Nam "trở lại như một ngôi sao tăng trưởng trong khối ASEAN" với GDP năm nay dự báo tăng 7%, mức cao nhất khu vực, theo HSBC.
Nền kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét, tăng trưởng cả năm 2024 có thể đạt và vượt 7% nhờ lực kéo từ các địa phương là động lực như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng...
Sản xuất chậm lại trong tháng qua nhưng kết quả xuất khẩu cả năm của Việt Nam dự báo vượt mốc 400 tỷ USD, theo chuyên gia.
Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên và làm mới các động lực tăng trưởng, để phấn đấu GDP năm 2025 đạt 8%.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 được Quốc hội giao cho Chính phủ là 6,5-7%, phấn đấu 7-7,5% và GDP bình quân đầu người khoảng 4.900 USD.
Nếu tăng trưởng GDP quý IV đạt 7,5%, cả năm sẽ đạt hơn 7%, gần gấp đôi so với mức trung bình của ASEAN và thế giới, theo Thủ tướng.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% năm 2025, thậm chí cao hơn để tăng xếp hạng quy mô nền kinh tế và GDP bình quân đầu người đạt 4.900 USD.
Quy mô nền kinh tế năm 2025 dự kiến khoảng 500 tỷ USD, tăng 1,45 lần so với năm 2020, xếp thứ 33 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, theo Thủ tướng.
Nợ công đến cuối năm 2024 dự kiến khoảng 36-37% GDP (tương đương 4-4,1 triệu tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra, theo báo cáo Chính phủ.
Sau khi GDP quý III vượt dự báo bất chấp ảnh hưởng bão Yagi, HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam từ 6,5% lên 7%.
Sau bão Yagi, một số tổ chức quốc tế, chuyên gia và ngay cả Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng dự báo tăng trưởng bị ảnh hưởng, nhưng thực tế không u ám đến vậy.
Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ... là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi, nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 9 tháng đầu năm.
Kinh tế quý III tăng trưởng 7,4%, cao thứ hai trong 5 năm qua, theo Tổng cục Thống kê.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư ước tính bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng cho các địa phương miền Bắc, khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng tăng trưởng của Việt Nam sẽ ngày càng cải thiện, nhờ sự phục hồi xuất khẩu, du lịch, tiêu dùng và đầu tư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng theo tháng, quý, năm phải cao hơn trước đó.
Cho rằng kết quả nửa đầu năm tốt hơn kỳ vọng, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay từ 6% lên 6,5%.