Nợ công đến cuối 2024 ước thực hiện 34,7% GDP, tương đương trên 4,26 triệu tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức trần 60% GDP Quốc hội đề ra, theo báo cáo của Chính phủ.
TS Cấn Văn Lực cho rằng ảnh hưởng sẽ "không đáng kể" trong trường hợp Mỹ chỉ áp thuế đối ứng 10% với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, tương tự 126 nước khác.
Nếu không tính năm 2020 ảnh hưởng bởi Covid-19, tăng trưởng toàn cầu năm nay dự báo yếu nhất kể từ năm 2009, theo Fitch và S&P.
Tại dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, theo Thủ tướng.
Thủ tướng yêu cầu mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải lớn mạnh hơn nữa và tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới biến động khó lường.
Đánh giá tình hình vĩ mô thế giới và trong nước nhiều thách thức nhưng Chính phủ giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 8%.
UOB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay về 6% thay vì 7% trước đó, do áp lực mức thuế đối ứng từ Mỹ.
50 năm từ khi thống nhất đất nước, TP HCM giữ vững vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam, nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh với các thành phố dẫn đầu Đông Nam Á.
OECD hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm nay còn 3,2% và cảnh báo thương chiến diện rộng sẽ khiến triển vọng giảm hơn nữa.
Theo TS Nguyễn Đình Cung, giữ nhịp độ như những năm trước sẽ không thể đạt được mục tiêu GDP tăng 8%, mà cần đột phá về thể chế.
United Overseas Bank (UOB) duy trì quan điểm lạc quan nhưng thận trọng về triển vọng của Việt Nam, cho rằng GDP quý I có thể đạt 7,1%.
Tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm nhiều kết quả tích cực, tốt hơn tháng trước và cùng kỳ 2024, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.
Lãnh đạo nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay, thậm chí ở mức cao hơn.
Việt Nam phải duy trì tăng trưởng cao, bền vững liên tục tới 2045, để vượt qua bẫy thu nhập trung bình như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Mục tiêu GDP 2025 được Quốc hội điều chỉnh lên trên 8%, thay vì mức 6,5-7% như cuối năm ngoái, giúp quy mô kinh tế có thể vượt 500 tỷ USD.
Quy mô GDP 2025 đạt trên 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người hơn 5.000 USD nếu tăng trưởng kinh tế năm nay trên 8% như đề xuất điều chỉnh của Chính phủ.
Các địa phương phải đạt GRDP từ 8% trở lên, trong đó khoảng hai phần ba có tốc độ tăng trưởng hai chữ số, theo Nghị quyết 25 của Chính phủ.
GDP năm 2024 tăng 7%, theo Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư, là mức cao so với thế giới và khu vực, cho thấy nền kinh tế vẫn vững vàng vượt qua khó khăn.
Nhiều cơ hội mở ra cho xuất khẩu, song hoạt động này có thể chậm lại trên nền tăng trưởng cao năm ngoái và bối cảnh thế giới nhiều biến động.
VCCI đề xuất áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp, để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cao năm nay.