GDP 9 tháng tăng 4,24%, không như mong muốn, nhưng Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản cả năm đạt 6% để phấn đấu, thông qua thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
Nỗ lực đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sản xuất nhưng tăng trưởng kinh tế năm nay khó vượt 6%, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Kinh tế 9 tháng tăng trưởng 4,24%, chỉ cao hơn giai đoạn 2020-2021 khi có Covid-19 xuất hiện.
Nâng dự báo GDP năm nay nhưng OECD cảnh báo kinh tế thế giới nguy cơ giảm tốc vì áp lực lãi suất và Trung Quốc phục hồi yếu.
Dù khơi thông các nguồn lực, giải ngân hết 95% vốn đầu tư công, nhiều chuyên gia vẫn dự báo kinh tế năm nay cao nhất đạt 6%, tức không đạt mục tiêu 6,5%.
PGS.TS Trần Đình Thiên nhận xét doanh nghiệp Việt Nam giỏi chống chịu, nhưng chậm lớn, cần có chính sách khơi thông để họ "sống động trở lại".
Nền kinh tế đang dần lấy lại đà tăng trưởng nhưng khó chuyển biến nhanh trong ngắn hạn, theo Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư.
Kinh tế trưởng của VinaCapital cho rằng xuất khẩu phục hồi sẽ đẩy tăng trưởng GDP Việt Nam từ khoảng 5% trong năm 2023 lên 6,5% trong năm 2024.
Nền kinh tế có tín hiệu phục hồi nhờ tiêu dùng, đầu tư công, chính sách hỗ trợ nhưng khó về mức trước dịch, theo các chuyên gia.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 4,14%, chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2020 - mức đáy của giai đoạn 13 năm do Covid-19 xuất hiện.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao nhất khu vực Đông Nam Bộ, đứng thứ 14 cả nước sau sáu tháng đầu năm,
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cho biết dựa vào kết quả GDP 6 tháng đầu năm, Chính phủ sẽ có quyết định về mục tiêu tăng trưởng cả năm.
Standard Chartered vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 0,7 điểm phần trăm so với nhận định trước đó.
JPMorgan Chase dự báo GDP Nga tăng 1% năm nay, trong khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng số liệu này giảm 2,5%.
Quốc gia này không giáp biển, giáp Bỉ, Pháp, Đức và giàu nhất thế giới xét theo GDP bình quân đầu người năm 2022.
Nhận định lạm phát năm 2023 trong tầm kiểm soát, thị trường chứng khoán tươi sáng, ACBS đồng thời dự báo triển vọng ngành ngân hàng, bất động sản, dầu khí, điện…
Nền kinh tế lớn nhì thế giới tăng trưởng vượt dự báo năm ngoái, nhưng vẫn không đạt mục tiêu 5,5% của giới chức.
Theo các đại biểu Quốc hội, dự thảo Quy hoạch quốc gia vẫn "ôm đồm" khi đưa ra mục tiêu quá cụ thể, trong khi chỉ nên quy định giới hạn tối đa, tối thiểu.
Nền kinh tế phục hồi sau Covid giúp GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2022.
Tăng trưởng kinh tế năm 2023 được Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ là 6,5%, lạm phát 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD.