Năm đầu tiên không bán vé vào cửa, giá gửi ôtô hội chọi trâu ở Hải Phòng dao động từ 150.000 đến 250.000 một xe.
Khán đài 10.000 người kín chỗ, nhiều du khách bắc thang trèo tường để vào xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi khai mạc hội chọi trâu Đồ Sơn thì "ứng viên vô địch" đã bỏ chạy trước đối thủ nhỏ hơn.
Trâu số 9 của ông Hoàng Đình Phúc nặng hơn một tấn, nhập từ Trung Quốc và có tổng chi phí gần 500 triệu đồng.
Ban tổ chức hội chọi trâu ở Hải Phòng cho biết sẽ đóng cửa khi khán đài đạt sức chứa để tránh tình trạng xô đẩy hỗn loạn.
Hơn 100 người xuyên đêm đã truy lùng hai nghi can trốn vào khu vực đầm lầy tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.
Chủ tịch phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) thừa nhận do thiếu nhân lực giám sát nên để xảy ra việc du khách bị bắt chẹt.
Thừa nhận kinh doanh trái phép, lại bắt chẹt nhóm khách từ Hà Nội, bà Trương Thị Nhung đã ký vào biên bản nộp phạt.
Các bạn thuê ghế và mang đồ theo ăn uống thoải mái mà chủ quán không bao giờ ép phải mua đồ của họ.
Ngoài tiền ăn uống, nhóm 20 du khách từ Hà Nội phải trả 630.000 tiền ghế ngồi cho chủ quán.
Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hòn Dáu cho biết, tượng 12 con giáp đã đặt từ 5 năm trước, gần đây mới có người nói phản cảm.
Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng mưa lớn, sóng biển đánh cao 10m tràn lên bờ gây ngập cục bộ tại quận Đồ Sơn.
Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 thu hẹp sới đấu và gia cố hàng rào để đảm bảo an toàn cho du khách.
Sóng lớn do ảnh hưởng của bão đánh vỡ hàng trăm mét bờ kè, đẩy đá hộc văng lên mặt đường tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).
Ảnh hưởng bão số 10, biển Đồ Sơn (Hải Phòng) xuất hiện sóng lớn, đánh phá bờ kè tạo thành những cột nước cao 20m, ngập lụt phố phường.
Hơn hai tháng sau vụ chủ trâu chọi bị húc tử vong, lễ hội này ở Đồ Sơn được tiếp tục tổ chức vào ngày 28/9.
GS Vũ Minh Giang cho rằng chọi trâu là "đặc sản vùng miền", không thể vì một tai nạn mà "ném đá hội đồng".
Khi thủy triều xuống, nhiều phụ nữ ở Đồ Sơn (Hải Phòng) ra các ghềnh đá ven biển gõ hàu mưu sinh.
Nếu lễ hội không còn đáp ứng quy định của Luật di sản văn hóa, Bộ Văn hóa sẽ đưa ra khỏi danh mục di sản.
Nằm trong số 17 cây thị cổ thụ ở Đồ Sơn được vinh danh cây di sản năm 2014, cây thị Bảy chồi đã già cỗi và trơ gốc rễ.