Nhật Bản chiếm 73 trong số 100 tấm pin năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới và tấm lớn nhất đặt ở đập Yamakura.
Dù có nhiều chính sách khuyến khích, Việt Nam vẫn đang thiếu hụt dòng vốn đầu tư vào các dự án phát triển bền vững.
Pin năng lượng lắp trải dài 1 km trên đường cao tốc tại Tế Nam, sản xuất ra 1 triệu kWh điện/năm cung cấp cho đèn giao thông và gần 800 hộ gia đình sử dụng.
Nhà máy quang điện trên mặt nước tại Huainan, Trung Quốc có 166.000 tấm pin với công suất 40 Megawatts cấp đủ điện cho 15.000 hộ gia đình.
Công ty hợp tác với SolarBK triển khai giải pháp điện mặt trời BigK có hỗ trợ bảo hiểm sản lượng điện cho các hộ gia đình khi lắp đặt.
Ngoài phương án giá điện mặt trời theo 4 vùng đã trình, Bộ Công Thương cần nghiên cứu tính giá theo 2 vùng để khuyến khích điện mặt trời.
Bộ Công Thương vẫn muốn bảo lưu cách tính giá điện theo 4 vùng đã trình trước đó.
Với lợi thế chi phí nhân công thấp, diện tích đất lớn và tấm pin rẻ, Ấn Độ đang sản xuất điện mặt trời rất hiệu quả.
Nhà máy điện cho công suất 44,4 MWp đóng góp sản lượng từ 60 tới 103 triệu kWh, với doanh thu ước tính 128-220 tỷ đồng.
Số nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành ở quý I chỉ có 5 nhưng sang quý II đã lên 81, góp phần vào tình trạng quá tải lưới điện tháng 6.
Khách có thể vay tối đa 200 triệu đồng, lãi suất kỳ đầu giảm 1% một năm, thời hạn vay 5 năm, miễn phí trả nợ trước hạn.
Nhà đầu tư đổ xô làm điện mặt trời để được hưởng giá ưu đãi hơn 2.000 đồng (9,35 cent) một kWh trong 20 năm nếu vận hành trước 30/6, khiến lưới điện truyền tải một số khu vực quá tải.
Khách hàng có thể vay tối đa 500 triệu đồng, lãi suất giảm 1% so với lãi hiện hành, thời hạn vay 60 tháng.
Một số đơn vị bị phê bình thiếu phối hợp, né trách nhiệm trong đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh.
EVN cho rằng đang gặp thách thức về tài chính khi phải huy động lượng lớn điện chạy dầu với giá gần 6.000 đồng một kWh.
Noor Quarzazate là nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới với diện tích hơn 3.000 ha, dự kiến sản xuất 580 MW điện vào năm 2020.
Các hộ gia đình có thể dễ dàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng điện mặt trời áp mái, nếu sản lượng điện sử dụng không hết có thể bán lại cho EVN.
Mức giá ưu đãi 9,35 cent một kWh đã hết hiệu lực hơn một tháng nhưng chính sách mới chưa được "chốt" khiến nhiều kế hoạch rót vốn chững lại.
Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 15/9 Bộ sẽ trình lại các phương án giá điện mặt trời mới lên Chính phủ.
Trạm năng lượng mặt trời nổi được lắp đặt trên mặt hồ ở thị trấn Piolenc có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 10.000 người.