Điện Kremlin nói Mỹ vi phạm nghĩa vụ quốc tế khi không cấp visa cho một số đại biểu Nga tới New York họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Lãnh đạo Iran nhận được nhiều cảm thông khi tới họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái, nhưng năm nay, mọi thứ đã rất khác.
Tổng thống Iran Rouhani có thể lỡ cuộc họp Đại hội đồng LHQ tuần tới do vẫn chưa nhận được thị thực Mỹ để đến New York.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng việc duy trì cấm vận Cuba là không phù hợp và cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn.
Thủ tướng đề nghị mỗi quốc gia cần có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu và mỗi công dân phải có thêm vai trò công dân toàn cầu.
New York bố trí xe tải thành hàng rào an ninh, kiểm soát vỉa hè trước tháp Trump để giữ an toàn khi Tổng thống Mỹ ở lại đây.
Tiếng cười vang lên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York khi Trump nói chính quyền thời ông đạt nhiều thành tựu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Mỹ áp lệnh trừng phạt lên vợ của Tổng thống Venezuela và 6 quan chức thân cận với ông; Argentina tê liệt vì tổng đình công.
Tổng thống Mỹ dành nhiều từ ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên, bày tỏ mong muốn sớm tổ chức họp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.
Quốc gia Hồi giáo sẵn sàng tham gia ngay lập tức vào cuộc đàm phán bị đình trệ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, với một số điều kiện nhất định.
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết phản đối Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel với 128 nước thành viên bỏ phiếu ủng hộ.
Phiên họp bất thường của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết về Jerusalem.
Ngoại trưởng Cuba cho biết không có bằng chứng nhà ngoại giao Mỹ ở Havana bị tấn công bằng sóng âm và yêu cầu Washington hợp tác.
Phát biểu trước LHQ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên và dỡ bỏ bao vây đơn phương cấm vận Cuba.
Nga cho biết Tổng thống Putin quá bận rộn nên không thể dự phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay.
Ngoại trưởng Mỹ và Nga bàn về các vấn đề Syria, Ukraine, trong cuộc gặp ở New York trước phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định sự thống trị của phương Tây về kinh tế và chính trị đang đi đến hồi kết, khi thế giới đa cực phát triển.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội Á châu, khẳng định Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn cho sự ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương, đề cao các biện pháp do ASEAN dẫn đầu trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ và biển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới New York tham dự Phiên thảo luận Cấp cao Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68, đồng thời có nhiều hoạt động khác trong những ngày lưu lại nước Mỹ.
Ai Cập, nước trình nghị quyết phản đối Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, và một số nước châu Phi có thể "chịu đòn" trừng phạt của ông chủ Nhà Trắng.