Sáng 26/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay Andrew, Washington. Ảnh: Chinhphu.vn |
Cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mỹ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, cùng đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn |
Trưa 26/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker (ảnh) và đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman. Ảnh: Chinhphu.vn |
Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Mỹ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại là nội dung quan trọng và bày tỏ vui mừng về những tiến triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Năm 2012 kim ngạch thương mại Việt Nam-Mỹ đạt 25 tỷ USD, tăng 16 lần so với năm 2001 (trước khi ký Hiệp định Thương mại Song phương BTA). Ảnh: Chinhphu.vn |
Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim và Tổng Giám đốc điều hành WB Sri Mulyani Indra Wati chiều 26/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của WB đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong xóa đói giảm nghèo, qua đó góp phần không nhỏ giúp Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình. Ảnh: Chinhphu.vn |
Trưa ngày 27/9, tại New York, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt-Mỹ, đồng thời đối thoại với các doanh nghiệp lớn của Mỹ. Tham gia cuộc đối thoại này đều là lãnh đạo của 50 doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thủ tướng đã đưa ra nhiều biện pháp như một thông điệp mời gọi đầu tư vào thị trường Việt Nam để gửi tới các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: Chinhphu.vn |
Chiều ngày 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu trong Phiên thảo luận Cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68. Bài phát biểu có tựa đề “Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo" đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Ảnh: AFP |
Đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc bắt tay chúc mừng sau khi Thủ tướng kết thúc bài phát biểu trước Phiên thảo luận cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 68. Ảnh: Chinhphu.vn |
Cũng trong ngày 27/9 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Ngoại trưởng John Kerry tin tưởng quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định cá nhân ông sẽ hết sức nỗ lực trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề hậu quả của chiến tranh. Ảnh: AFP |
Sáng 28/9 (theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và Tổng Thư ký Ban Ki-moon trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: AFP |
Anh Ngọc