Trường Đại học Mỏ - Địa chất nâng số tổ hợp xét tuyển từ 4 lên 8, sau khi bổ sung hai môn Công nghệ và Tin học.
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy điểm chuẩn 24,5, cao nhất trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG).
Trường Đại học Mỏ - Địa chất lấy điểm sàn theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 23.
Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm chuẩn học bạ từ 18 đến 27,2, trong đó các ngành cao nhất liên quan đến tự động hóa và robot.
Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) lấy điểm chuẩn theo kết quả thi THPT 15- 23,5 điểm, trong đó Kế toán, Tài chính - Ngân hàng tăng 4 điểm so với năm ngoái.
So với năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Điện lực tăng đến 6,5 điểm cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Đại học Mỏ - Địa chất giảm 2,5 điểm ngành cao nhất.
Năm nay, ba đại học Xây dựng, Mỏ - Địa chất, Hàng hải Việt Nam đều lấy điểm sàn thấp nhất 14-16, giữ nguyên so với năm ngoái.
Nhóm sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất đã chế tạo thành công màng sinh khối vi sinh vật dùng để may đồ bảo hộ y tế tự hủy trong vòng 3-4 tháng.
Năm 2021, Đại học Mỏ - Địa chất sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó bổ sung tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đại học Mỏ - Địa chất tuyển bổ sung 1.200 sinh viên trong khi chỉ tiêu là 2.430, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tuyển thêm 845 trên tổng 4.888 sinh viên.
Ngày 4/10, Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm chuẩn cao nhất 25, còn Học viện Chính sách và Phát triển là 22,75.
Năm 2020, điểm sàn của Đại học Mỏ - Địa chất 15-18, cao hơn điểm chuẩn năm ngoái 0,5-2 điểm, Đại học Công đoàn đưa ra mức sàn 14,5-18.
Không trúng tuyển vào Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân yêu thích, Trịnh Ngọc Như Ánh quyết tâm trở thành "cảnh sát môi trường".
Hai đơn vị thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về địa chất cơ bản, phát triển các phần mềm dầu khí.
Theo đề án tuyển sinh 2020, Đại học Mỏ - Địa chất tuyển 2.430 sinh viên tại 26 ngành, trong đó có 5 ngành mới.
Điểm trúng tuyển Đại học Mỏ - Địa chất năm 2019 từ 14 đến 17,5, trong đó phổ biến 14-15 điểm.
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có chuẩn đầu vào cao nhất - 16, thấp hơn năm ngoái 1 điểm.
Nhà trường mở một số khối thi mới để học sinh có thêm lựa chọn phù hợp với học vấn và định hướng nghề nghiệp tương lai.
Hoàn thành chương trình học trong bốn năm, Nguyễn Linh Chi ra trường cùng anh chị khóa trước với số điểm 3.8/4.0.
Hai trường trong nhóm GX đều công bố điểm trúng tuyển vào tối 13/8 và lấy theo điểm trung bình 3 môn thi, tính theo thang 10.