Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với ĐH Mỏ - Địa chất (HUMG) nhằm xây dựng, triển khai các nghiên cứu khoa học phát triển ngành dầu khí và lĩnh vực địa chất, khai thác khoáng sản, hôm 15/5.
Cụ thể, VPI và HUMG sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với doanh nghiệp khoa học công nghệ và nhà cung cấp bản quyền uy tín trên thế giới. Đồng thời thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về địa chất cơ bản, đề xuất giải pháp nâng cao hệ số thu hồi, cơ lý đất đá, phát triển các phần mềm dầu khí... Ngoài ra sẽ hoàn thiện các chương trình đào tạo phù hợp với tình hình phát triển của ngành dầu khí Việt Nam và thế giới; xây dựng dữ liệu chuyên gia; biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu nghiên cứu và giảng dạy. Hai bên cũng triển khai một số khóa đào tạo ngắn hạn gắn với thực tế ứng dụng, cùng đội ngũ giảng viên, chuyên gia, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
Bên cạnh đó, VPI và HUMG sẽ hợp tác nghiên cứu trong mảng tìm kiếm thăm dò, đánh giá lại tiềm năng dầu khí trên thềm lục địa; khai thác dầu khí, các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dầu khí.

TS. Nguyễn Anh Đức (ngồi bên phải) - Viện trưởng VPI và GS.TS. Trần Thanh Hải (ngồi bên trái) - Hiệu trưởng HUMG tại lễ ký kết.
TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI cho rằng, thỏa thuận hợp tác này là bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị. Trước xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, các chuyên gia, giảng viên, sinh viên của HUMG cần có góc nhìn, ý tưởng mới, đề xuất giải pháp, sáng kiến cho ngành.
Theo GS.TS. Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng HUMG, tiềm năng khoa học công nghệ, số liệu, chất xám trong thời gian qua chưa được khai thác hiệu quả để phục vụ hoạt động đào tạo của trường, cũng như các nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất của VPI. Nhà trường mong muốn sẽ thực hiện các đề án thiết thực cùng VPI, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, triển khai công nghệ trong thời gian tới. TS. Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kỳ vọng, những nghiên cứu, giải pháp của hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh và chia sẻ các thách thức cùng ngành dầu khí trong bối cảnh mới.

Đại diện VPI tặng bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam cho ĐH Mỏ - Địa chất.
Trước đó, VPI và HUMG đã xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích; liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý; khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh; nghiên cứu chế tạo hệ gel bền nhiệt ngăn cách nước trong vỉa cát kết nhằm tăng năng suất khai thác dầu; minh giải dữ liệu địa chấn 3D, tính toán trữ lượng tiềm năng và trữ lượng phát hiện tại một số cấu tạo tại bể Nam Côn Sơn...
VPI thành lập năm 1978. Từ các kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ hoạch định chính sách, chiến lược phát triển và các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn môi trường và kinh tế quản lý dầu khí... Viện đặt mục tiêu trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ trí tuệ thế giới tạo giá trị khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đại học Mỏ - Địa chất thành lập năm 1966, đào tạo nhân lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học trái đất - mỏ... Tới năm 2030, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo kỹ thuật đa ngành, uy tín trong nước và khu vực.
(Nguồn: VPI)