Nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 4, trong khi xuất khẩu tăng chậm lại, cho thấy nhu cầu trong và ngoài nước vẫn ì ạch.
Kỳ họp Nhân đại và Chính hiệp Trung Quốc cuối tuần này sẽ chú trọng vào nỗ lực phục hồi kinh tế và kiện toàn bộ máy nhà nước sau Đại hội 20.
Trung Quốc tung ra loạt chính sách ưu đãi, phúc lợi hậu hĩnh để đẩy mạnh nỗ lực thu hút nhân tài nước ngoài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Trung Quốc cho biết đã chiến thắng Covid-19, điều trị cho hơn 200 triệu người và là quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới.
Các quỹ chuyên đầu tư cổ phiếu của Trung Quốc đã chứng kiến dòng tiền chảy vào trong 5 tuần liên tiếp.
Việc Trung Quốc mở cửa lại khó vực dậy kinh tế toàn cầu, vì chính nước này cũng đang ngập trong rắc rối và người dân vẫn ngại chi tiêu.
Hàn Quốc sẽ cấp lại visa ngắn hạn cho khách từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh cân nhắc hành động tương tự.
Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc cho hay không phát hiện biến chủng nCoV mới sau khi nước này nới hạn chế và thế giới nên "bình tĩnh".
Trung Quốc cho biết số người bệnh tại các phòng khám sốt giảm khoảng 40% so với trước đó, Covid hiện lây lan ở mức độ thấp.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo cho biết quyết định nối lại cấp thị thực cho công dân Nhật Bản du lịch nước này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/1.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nói hơn 7 triệu người nhiễm và hơn 4.000 người tử vong do Covid-19 một ngày trong thời điểm đỉnh dịch.
Các chuyên gia dự đoán Trung Quốc có thể ghi nhận tới một triệu ca tử vong vì Covid-19, dịch bệnh lây lan ở nông thôn, song không tái bùng phát trong hai đến ba tháng tới.
Trung Quốc cho biết gần 13.000 người chết liên quan Covid-19 trong một tuần, với giới chuyên gia nhận định làn sóng lây nhiễm tại nước này đã đạt đỉnh.
CDC Trung Quốc cho biết họ đang nỗ lực theo dõi tỷ lệ tử vong do Covid-19, song điều này mất thời gian, con số có độ trễ.
Đại sứ Hùng Ba cho rằng việc Trung Quốc nới lỏng hạn chế Covid-19 sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao thương và giao lưu nhân dân với Việt Nam.
Báo cáo của các nhà nghiên cứu địa phương cho thấy khoảng 900 triệu người Trung Quốc, tương đương 64% dân số đã mắc Covid kể từ khi đại dịch bùng phát.
Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết số bệnh nhân đến phòng khám sốt nói chung đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh ở cả thành phố và nông thôn.
Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về tình hình dịch Covid-19, sau khi nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong một tháng.
Trung Quốc cho biết gần 60.000 người chết liên quan đến Covid-19 trong lần đầu công bố ca tử vong kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp chống dịch.
Đỉnh điểm của làn sóng Covid-19 tại Trung Quốc dự báo sẽ kéo dài từ hai đến ba tháng, sớm bùng phát ở vùng nông thôn rộng lớn, nơi các nguồn lực y tế hạn chế.