Trong 15.779 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 9/1 có 15.751 ca tại 60 tỉnh, thành; Bình Phước bổ sung 7.402 ca; 202 ca tử vong.
Một tuần liên tiếp tăng trung bình hơn 2.000 ca nhiễm mỗi ngày, đa số F0 nhẹ, Hà Nội chuyển từ truy vết sang tăng cường theo dõi và điều trị tại nhà, giảm ca nặng, tử vong.
Bộ Y tế tối 8/1 công bố 16.553 ca nhiễm, gồm 16.513 ca tại 62 tỉnh, thành; số ca tại Hải Phòng tăng cao, toàn thành phố ở "vùng đỏ"; 240 ca tử vong.
Hai quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ nới lỏng một số biện pháp phòng dịch; quận Hai Bà Trưng dự kiến có điều chỉnh tương tự.
Nhân viên y tế ở Hà Nội đến các hộ dân, thăm khám và tiêm vaccine cho người cao tuổi, người có bệnh nền gặp khó khăn trong di chuyển.
Hai quận Tây Hồ và Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) xuống cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).
Trong 16.278 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 7/1 có 16.254 ca tại 59 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn dẫn đầu và ở mức cao; 233 ca tử vong.
Với 7/8 phường ở cấp độ 3 về dịch bệnh, toàn quận Cầu Giấy chuyển từ "vùng vàng", tức cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), sang "vùng cam".
Cụ bà 80 tuổi ở Long Biên có bệnh nền tiểu đường, mắc Covid-19, khó thở, chỉ số SpO2 mức ranh giới nguy hiểm 93-94%, song chưa được chuyển đến cơ sở y tế ngay.
Trong 16.472 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 6/1 có 16.417 ca tại 60 tỉnh, thành; Vĩnh Long đăng ký bổ sung 9.370 ca; 170 ca tử vong.
Ngày 6/1, Sở Y tế Hà Nội thay đổi phân luồng tiếp nhận, điều trị F0, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mỗi ngày, là lần điều chỉnh thứ 6 kể từ khi dịch bùng phát ở thủ đô.
Hà NộiGần 11h đêm, bà Xuân 73 tuổi (ở quận Hoàn Kiếm) bị khó thở, mê man, SpO2 giảm còn 85%, người thân vội vã gọi y tế và liên hệ nơi cung cấp oxy.
Bộ Y tế tối 5/1 công bố 17.017 ca nhiễm, trong đó 16.997 ca tại 63 tỉnh, thành, nâng tổng số ca nhiễm vượt 1,8 triệu; 230 ca tử vong; Hà Nội tiếp tục là điểm nóng nhất hiện nay.
Hà Nội28 nhóm y bác sĩ phụ trách bệnh nhân Covid-19 ở 30 quận, huyện, thị xã, mỗi ngày thực hiện khoảng 4.000 cuộc gọi chăm sóc F0.
Đặc điểm dân cư, tỷ lệ phủ vaccine gần tương đồng nhưng tình hình dịch ở Hà Nội và TP HCM đang ngược chiều do Hà Nội chưa có miễn dịch tự nhiên và phủ vaccine chậm hơn, theo bác sĩ Trần Văn Phúc.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 4/1 ghi nhận 2.578 ca Covid-19 trong 24 giờ qua; hơn 22.000 F0 đang điều trị tại nhà.
Trong 14.861 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 4/1 có 14.829 ca tại 60 tỉnh, thành; Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca; 224 ca tử vong.
Bộ Y tế tối 3/1 công bố 15.936 ca nhiễm, trong đó 15.916 ca tại 60 tỉnh, thành; thêm 4 ca nhập cảnh nhiễm Omicron nâng tổng số lên 24; 190 ca tử vong.
Bộ Y tế tối 2/1 công bố 16.948 ca nhiễm, trong đó 16.914 ca tại 63 tỉnh, thành; Hà Nội lần đầu vượt 2.000 ca; Hải Phòng lần đầu lên hơn 1.800 ca; 221 ca tử vong.
Hà Nội thiết lập Tổng đài 1022, huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc F0 điều trị tại nhà, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết.