Bé trai nằm trên giường chăm chú nhìn bố mẹ tỉ thí với nhau.
Không đồng quan điểm nuôi dạy con cái với ông bà, tôi quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm con, dù kinh tế gia đình không quá dư dả.
Với người làm công ăn lương bình thường, nuôi con ở thành phố lớn không có sự hỗ trợ của ông bà thì thực sự vất vả.
Nhiều cha mẹ có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của việc chăm con cái quá mức, xuất phát từ quan điểm trẻ cần được nuôi dạy tốt nhất trong thời thơ ấu.
Ấn ĐộCác nhà nghiên cứu phát hiện một số cặp sếu đầu đỏ chấp nhận ở cùng con chim thứ ba để hỗ trợ chăm sóc con non trong điều kiện kiếm ăn khó khăn.
Tôi có con 6 tuổi và 3 tuổi, đi công tác thì đành chịu nếu ở nhà thì phải ngủ cùng hai con.
Chăm sóc trẻ không đúng cách là một trong những nguyên nhân khiếm viêm phổi ở trẻ tái phát nhiều lần trong năm.
Mẹ cho bú đúng cách giúp trẻ tránh bị sặc, trớ, ăn nhiều sữa hơn, bé không bị mỏi cổ, khó chịu, quấy khóc vì mẹ bế sai tư thế.
Sữa mẹ có nguồn dinh dưỡng giúp con thông minh, trẻ tăng sức đề kháng, phát triển toàn diện.
MỹNhiều phụ nữ chia sẻ những sa sút về sức khỏe và tinh thần khi vừa làm việc vừa chăm con, trong hai năm đại dịch.
Tôi 39 tuổi, trước đây là kĩ sư, giờ nghỉ việc và chờ công việc mới. Bốn tháng nay tôi đổi vai trò làm một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Nhiều chị em phụ nữ lười sinh vì sợ chăm con nhỏ nhưng cứ lấy lý do tiền bạc để thoái thác.
Vợ chồng tôi vẫn chưa sinh thêm con thứ hai vì lao vào công cuộc kiếm tiền, làm việc nên không có thời gian chăm con.
TP HCMĐể kiếm tiền bù khoản thâm hụt vì nghỉ dịch, anh Dũng buộc phải để con ở nhà một mình, còn chị Hiền cũng đành để con lớp 2 và lớp 5 tự chăm nhau dù rất lo sợ bé nghịch điện, nước...
Rất nhiều các ý tưởng đầy sáng tạo đã được các ông bố phát huy hết cỡ để trông con.
Tôi 28 tuổi, chồng 29 tuổi, con trai gần 3 tuổi. Tôi là giáo viên mầm non, từ lúc sinh tới giờ chỉ ở nhà chăm con, mình chồng gánh vác kinh tế.
Vợ chồng tôi 30 tuổi, tôi vừa sinh bé được gần 4 tháng. Theo lịch sang tháng tôi sẽ đi làm lại nhưng lại phân vân có nên nghỉ thêm đến khi bé được một tuổi?
4 tháng ở nhà, chị Hương phải gắn camera, trốn vào phòng riêng để vừa làm vừa trông con nhưng luôn thấp thỏm bởi bé có thể đập phá hoặc nhẹ hơn là lấy đồ trang điểm của mẹ ra "tập tô".
Thời gian ở cữ , người mẹ nên quan tâm vấn đề tâm lý, dinh dưỡng để tạo ra nguồn sữa chất lượng cho bé phát triển tối ưu.
Theo bác sĩ Thùy Dương, mẹ và bé nên ở phòng riêng thoáng khí, hạn chế tiếp xúc nhiều người; ăn đủ chất, thêm 500 kcal mỗi ngày để có nhiều sữa.