Đun sôi gừng tươi trong nước ấm 20 phút, thêm nước cốt chanh, mật ong trị chứng rát cổ họng, cảm cúm.
Chân được coi như "trái tim thứ hai" của cơ thể con người vì có rất nhiều mạch máu, cần được giữ ấm vào mùa đông.
Một công ty Mỹ sản xuất khăn giấy chứa dịch hắt hơi của bệnh nhân cảm lạnh.
Nhờ bác sĩ tư vấn, tôi đang bị cảm, có nên gần gũi với vợ trong những ngày mắc bệnh không? (Hùng, 29 tuổi)
Chỉnh tốc độ quạt cao, để quạt thổi trực tiếp vào người khi ngủ và cơ thể đang nhiều mồ hôi sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Chất nhầy dư thừa mà mũi tiết ra khi bị cảm lạnh khiến các thụ thể khứu giác khó tiếp cận chất tạo mùi tỏa ra từ thực phẩm.
Mùa thu cơ thể dễ bị khí lạnh từ ngoài xâm nhập, mỗi người cần bổ sung năng lượng tốt để chống chọi tác động xấu từ môi trường.
Dựa vào vị trí xuất hiện triệu chứng, chúng ta có thể biết được khi nào nên và không nên tập luyện thể dục, thể thao.
Theo bác sĩ Ngọc Dinh, cảm lạnh, cảm cúm thường do virus gây ra, trong khi kháng sinh chống lại vi khuẩn và lạm dụng kháng sinh khiến miễn dịch suy yếu.
Trung QuốcNgười đàn ông sống tại Xiaogan, có triệu chứng sốt, ớn lạnh, đã cởi khẩu trang ho vào mặt hai nhân viên y tế khi biết bệnh viện hết thuốc.
Sốt, ho là triệu chứng thường gặp nhất ở cảm lạnh và viêm phổi do virus corona gây ra, nên đi khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân và có cách điều trị thích hợp.
Cảm lạnh cũng sốt nhưng sẽ hết trong vòng 5-7 ngày, bệnh do Covid--19 và cúm A nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nặng, gây viêm phổi.
Giáo hoàng Francis hôm nay thông báo ông buộc phải hủy kỳ nghỉ tĩnh tâm nhân dịp lễ ăn chay Lent vì bị cảm lạnh.
Các triệu chứng của dị ứng hay cảm lạnh chủ yếu biểu hiện ở phần đầu, trong khi đó người bị cúm hay nhiễm nCoV mệt mỏi toàn thân.
Sử dụng quạt thường xuyên, ngồi máy lạnh quá nhiều; bật nhiệt độ thấp, ngâm mình lâu trong nước… dễ khiến cơ thể suy yếu, tạo điều kiện cho virus tấn công.
Các triệu chứng của cảm lạnh thường xuất hiện từ từ, trong khi với cúm triệu chứng xuất hiện đột ngột, nhất là sốt, nhức mỏi, ớn lạnh.
Triệu chứng thường gặp của Covid-19 là sốt, ho, mệt mỏi, trong khi với cảm lạnh là ngạt mũi, hắt hơi, đau họng; cúm là sốt, ớn lạnh, đau cơ.
Cúm, cảm lạnh, virus hô hấp hợp bào, viêm dạ dày ruột... là bệnh trẻ nhỏ hay gặp lúc giao mùa, gây nhiễm trùng đường hô hấp.
Thời tiết trở lạnh khiến hệ miễn dịch giảm sức đề kháng, trẻ dễ mắc RSV, cúm, cảm lạnh… nên cần chú trọng ăn uống, giữ vệ sinh, tiêm vaccine phòng bệnh.
Trẻ bị cảm lạnh chưa cần đến viện ngay, phụ huynh có thể theo dõi tại nhà, cho uống nước ấm pha mật ong trước khi ngủ, vệ sinh mũi đúng cách.