Cúm, cảm lạnh, virus hô hấp hợp bào, viêm dạ dày ruột... là bệnh trẻ nhỏ hay gặp lúc giao mùa, gây nhiễm trùng đường hô hấp.
Thời tiết trở lạnh khiến hệ miễn dịch giảm sức đề kháng, trẻ dễ mắc RSV, cúm, cảm lạnh… nên cần chú trọng ăn uống, giữ vệ sinh, tiêm vaccine phòng bệnh.
Trẻ bị cảm lạnh chưa cần đến viện ngay, phụ huynh có thể theo dõi tại nhà, cho uống nước ấm pha mật ong trước khi ngủ, vệ sinh mũi đúng cách.
Cảm lạnh thông thường là bệnh viêm đường hô hấp trên (mũi và cổ họng), do virus gây ra và rất dễ lây lan.
Sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ thể, ho... là những triệu chứng có thể gặp khi bị cảm lạnh hoặc cúm, dấu hiệu bệnh tương tự nhau, khó phân biệt.
Triệu chứng phổ biến ở người nhiễm Omicron là đau họng, nhức đầu; triệu chứng điển hình chủng Delta là mất khứu giác; cúm và cảm lạnh thường ho nhiều.
AnhNhững người hồi phục sau khi mắc Covid-19 có sự gia tăng lượng kháng thể chống lại coronavirus gây cảm lạnh thông thường.
Nhiều người hay bị hắt xì thường chủ quan nghĩ đó là dấu hiệu của cảm lạnh mà không quan tâm đến nguyên nhân chính lại do viêm mũi dị ứng.
Ngoài chứa nhiều vitamin C để phòng ngừa bệnh cảm lạnh, nước cam còn bảo vệ các mô niêm mạc ở mũi, cân bằng nước.
Không cho trẻ bị ho ăn tôm, cua, không cho uống sữa vì sợ đờm, sử dụng máy lạnh sai cách, lạm dụng thuốc khiến tình trạng của trẻ nặng hơn.
Viêm mũi dị ứng, viêm xoang hay mắc cúm có thể khiến bạn cảm thấy nóng rát và khó chịu ở mũi, có thể cần điều trị.
Nếu bạn thường xuyên bị cảm lạnh, đó là vì bạn đã ở trong môi trường ấm áp quá lâu. Các chuyên gia Đức cho biết ở trong phòng điều hòa có nhiệt độ ổn định và ấm cúng sẽ làm suy yếu khả năng kháng bệnh tật của cơ thể.
Mùa hoa đến, bạn thấy ngạt mũi, đau mặt, mệt mỏi, khó ngửi. Điều đầu tiên bạn thường nghĩ đến là "lại một đợt dị ứng theo mùa". Và bạn đã nhầm. Đó là những triệu chứng điển hình của đợt viêm xoang, chứ không phải viêm mũi dị ứng.
Các bà bầu bổ sung DHA có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của em bé và giúp bé chống chọi với bệnh cảm lạnh, một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Pediatrics (Nhi khoa) cho biết.
> DHA có lợi gì cho cơ thể?
Mẹ kể chuyện bạn Hươu cao cổ bị ốm cho Bún thiu nghe. Đại ý câu chuyện như sau.
Với nhiều người, hắt hơi, đau họng... là những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa lạnh đến. Nhưng bạn hoàn toàn có thể có một mùa đông khỏe mạnh bằng những cách rất đơn giản, có thể thực hiện hằng ngày.
Thuốc kháng sinh không hiệu quả trong việc chữa những cơn ho do cảm lạnh ở trẻ, theo một công trình vừa công bố tại cuộc họp của Hội các bác sĩ lồng ngực Mỹ.
> Sai lầm thường gặp của cha mẹ khi con ho
Ngày 22/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo xác nhận thêm 4 bệnh nhân nhiễm một tuýp mới của chủng coronavirus, trong đó một ca đã tử vong.
Mùa đông thời tiết lạnh là thời điểm nhiều người dễ bị cảm lạnh. Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn.
Cảm lạnh là một bệnh về đường hô hấp nhẹ hơn cúm. Hai bệnh đều có những biểu hiện khá giống nhau như: hắt hơi, ho, đau họng, sốt...