Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường nói phế liệu của Formosa không nguy hại, song vẫn yêu cầu cơ sở nhập phế liệu này tạm dừng hoạt động.
Nhà chức trách cho rằng hàm lượng bụi siêu nhỏ ở Hà Nội vượt ngưỡng cho phép chỉ mang tính cục bộ và trong một số ngày.
Các doanh nghiệp phải kê khai đủ giấy tờ trên biển, trước khi tàu chở phế liệu đi vào lãnh thổ Việt Nam.
Bộ Tài nguyên đã làm việc với Bộ Tư pháp và thống nhất lùi việc thực hiện quy định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ.
Bộ Tài nguyên cho rằng báo cáo đánh giá tác động dòng chảy sông Tiền chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến.
Ông Nguyễn Xuân Quang cho hay có nhiều thông tin chưa chính xác về sự việc ông mất trộm 400 triệu đồng.
Cơ quan chức năng dự kiến lập danh mục các cơ sở có nguy cơ tác động môi trường để thường xuyên kiểm tra.
Bãi xỉ ban đầu có diện tích hơn 281 ha, sau đó điều chỉnh xuống 143 ha, xung quanh xây bờ đê kiên cố bằng đá khối cao 7 m.
Thành phần vật liệu trầm tích đáy biển chủ yếu là cát mịn, không phát hiện san hô nhưng có mẫu nhỏ là đối tượng khai thác làm thực phẩm.
Cho rằng biển Bình Thuận có vai trò lớn về đa dạng sinh học, Hội nghề cá đề nghị dừng thực hiện giấy phép của Bộ Tài nguyên.
Trong 3 tháng, Hà Nội có 78 ngày vượt chuẩn của thế giới về chỉ số hạt bụi lơ lửng gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe người.
Hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung do Fomorsa gây ra đứng đầu các sự cố môi trường nổi cộm 2016.
Tỉnh Quảng Nam không cho gia hạn khai thác mỏ vàng Bồng Miêu, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng cửa mỏ vàng này.
Cho rằng tích tụ ruộng đất là yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp, nhưng ông Trịnh Đình Dũng lưu ý cần đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, không làm nghèo hay mất việc làm của họ.
Các mẫu phân tích tại khu vực có vệt nước đỏ ở Hà Tĩnh đều cho thấy mật độ bùng phát lớn của tảo Noctiluca scintillans, hay còn gọi là "thủy triều đỏ".
Khẳng định sự cố Formosa là "bài học cảnh tỉnh", Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dự án này.
Bộ Tài nguyên không đưa sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung vào danh sách 10 sự kiện nổi bật năm qua vì "không nằm trong tiêu chí bình xét".
Đối tượng thanh tra là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường, trong đó tập trung chính vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả nước thải từ 200m3 mỗi ngày đêm trở lên.
Quê tôi ở Phan Thiết (Bình Thuận) năm nào cũng mấy đợt thủy triều đỏ dọc bờ biển Mũi Né nhưng có thấy cá chết hàng loạt đâu.
Diễn ra chỉ trong 10 phút tối 27/4, cuộc họp báo do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nêu hai nhóm nguyên nhân gây cá chết hàng loạt là hiện tượng thuỷ triều đỏ và độc tố hoá học thải ra từ con người trên đất liền và trên biển.