Bộ Tài chính hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành Bộ Tài chính với 69.400 biên chế công chức và 17.600 viên chức, nhiều nhất khối Chính phủ.
Dự báo CPI sẽ biến động, Bộ Tài chính có kế hoạch báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân vào tháng 10.
Số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2024 ước khoảng 189.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm khoảng 30.000 tỷ, theo Tổng cục Thuế.
Bộ Tài chính và Kế hoạch & Đầu tư sau hợp nhất dự kiến giảm số đầu mối khoảng 31,4% và không duy trì mô hình tổng cục.
Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức cá nhân, chủ hộ kinh doanh "nợ thuế từ 10 triệu lên 50 triệu đồng trong 120 ngày" sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Tổng cục Thuế sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ tổ chức mô hình 3 cấp, gồm thuế Nhà nước, khu vực và quận, huyện, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.
Các đơn vị phải kiểm kê lại toàn bộ tài sản, sau đó sẽ chuyển tài sản này sang đơn vị mới sau khi đề án sắp xếp bộ máy được phê duyệt, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Sau khi sắp xếp lại thành Bộ Kinh tế, Tài chính, 56 đầu mối của hai bộ dự kiến giảm còn 34 và nhận thêm một đầu mối là Bảo hiểm xã hội.
Bộ Tài chính đề xuất cá nhân nợ thuế 120 ngày từ 10 triệu đồng, đại diện doanh nghiệp nợ từ 100 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Bộ Tài chính đề xuất thành lập một đơn vị chuyên trách cấp Cục để thống nhất tham mưu và quản lý công tác phòng, chống lãng phí trên phạm vi toàn quốc.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng từng có 22 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng; còn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh có 21 năm làm giảng viên tại trường Sĩ quan Công binh, trong đó 10 năm là lãnh đạo khoa Cầu đường vượt sông.
Ngày 28/11, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu có mặt tán thành.
Ngày 28/11, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự theo thẩm quyền, trong đó phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Tài chính và Giao thông Vận tải.
Chiều 27/11, Thủ tướng trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính với ông Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế thu nhập với chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu cho cá nhân và doanh nghiệp.
Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến rằng bán chứng khoán lỗ vẫn đóng thuế 0,1% là chưa phù hợp và cần xác định lại có lãi mới phải nộp.
Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian sở hữu để tránh đầu cơ như một số nước.
Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Giao thông Vận tải.
Nhà chức trách đề xuất kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với một số mặt hàng, dịch vụ thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2025.
Cử tri nói giảm trừ gia cảnh chưa phù hợp, song Bộ Tài chính khẳng định vẫn chưa thể điểu chỉnh khi CPI biến động dưới 20% so với lần thay đổi gần nhất.