Trao huân chương lao động hạng Ba cho những vận động viên đoạt huy chương vàng, Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng lớn nhất là lòng người hâm mộ.
Dù Việt Nam thua trận bán kết, ông chủ khóa điện tử vẫn chi bộn tiền đi cổ vũ trận tranh giải ba với niềm tin đội tuyển sẽ chiến thắng.
Thành tích vào vòng bán kết của đội tuyển Olympic Việt Nam có công lớn nhờ thủ thành Bùi Tiến Dũng.
Mì xào, cơm rang với gia vị khác biệt là các món ăn đặc trưng của Indonesia và phù hợp với khẩu vị người Việt.
Contract bridge, Kabaddi, Esports là những môn thể thao lần đầu có mặt tại ASIAD 18.
20 đội bóng nam và nữ sẽ cùng tranh tài trong giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS để tìm chức vô địch.
Thực tế cuộc sống cho thấy chính quyền nào quan tâm đúng mức đến báo chí, biết lắng nghe có chọn lọc những thông tin xã hội nghiêm túc thì chính quyền đó sẽ có quyết sách đúng.
Hoàng thân Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah tỏ ra thông cảm với quyết định của Việt Nam rút đăng cai Á vận hội năm 2019.
Tối 23/4, OCA đồng ý với đề nghị rút đăng cai Á vận hội năm 2019 của Việt Nam và sẽ gấp rút tìm quốc gia thay thế nhiệm vụ này trước tháng 9/2014.
Hôm nay, phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu sẽ có cuộc làm việc với OCA để xin rút đăng cai Á vận hội.
Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) tin rằng nước họ sẽ đón nhận quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á 2019 bằng tất cả niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra vài điều kiện.
Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) đánh tiếng về khả năng nhận trọng trách làm chủ nhà Đại hội thể thao châu Á năm 2019, nhưng với một số điều kiện.
"Khi nghe tin Việt Nam rút đăng cai ASIAD, tôi phải mua tất cả tờ báo để đọc cho chắc, cảm giác như cất bỏ được một nỗi lo âu đè nặng lên mình hàng tháng nay".
Hơn một năm sau khi Việt Nam giành quyền đăng cai sự kiện thể thao gây nhiều tranh cãi, ngày 17/4 Thủ tướng quyết định không tổ chức sự kiện này.
Chiều 17/4, sau cuộc họp với các bộ ngành liên quan, Thủ tướng quyết định Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 và sẽ xin tổ chức vào một thời điểm khác thích hợp hơn.
Cựu đại sứ du lịch tin rằng đây là cơ hội không nên đánh mất bởi nó giúp nâng cao vị thế và quảng bá hình ảnh con người Việt Nam.
Ngay khi Việt Nam được chọn là chủ nhà của sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới, nhiều ý kiến đã cho rằng nên rút lui bởi chi phí 150 triệu USD là không khả thi.
Trước hết phải nói rõ: hai sự việc nêu trên, chúng hoàn toàn không liên quan gì tới nhau, nhưng vì nó cùng có một cái khó chung, khi mà nền kinh tế của nước nhà còn bao bộn bề cần lo mà chưa lo xuể. Nay, nếu cần một sự lựa chọn thiết thực thì có lẽ cần phải tính, đó là cách tính của một nước nghèo lại muốn làm nhiều thứ.
Đại sứ Du lịch có bài phát biểu ấn tượng trong giây phút Việt Nam được công bố đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á năm 2019.
Kinh phí dự trù tổ chức ASIAD ban đầu là 120 triệu USD, đã tăng lên thành 150 triệu và có thể phát sinh thêm, khiến nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam không nên đăng cai sự kiện này trong thời buổi khủng hoảng kinh tế.
> Việt Nam lên kế hoạch ASIAD siêu rẻ